Kiên Giang:

Học sinh lớp 5 bị cây đè chết khi về nghỉ hè với ông bà

(Dân trí) - Tranh thủ mùa hè, cha mẹ cháu Khánh đưa cháu từ huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) sang thăm ông bà nội ở TP Rạch Giá (Kiên Giang). Trong lúc ông bà cháu Khánh vắng nhà, cơn mưa giông sáng 24/6 đã làm bật gốc một cây to khiến cây này đè chết cháu Khánh.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 7h10 sáng 24/6 tại khu phố 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá. Khi đó, trời mưa to kèm theo giông lốc đã làm một cây to bật gốc và đè chết cháu Tạ Việt Khánh (12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thới Hưng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo như gia đình, tranh thủ mùa hè, cha mẹ đưa cháu Khánh và em cháu Khánh về thăm ông bà nội.

Khi ông Tạ Hữu Ân và bà Dương Thị Chi (ông bà nội của Khánh) đi làm thuê đã để cháu Khánh và cháu Hòa ở phòng trọ. Trong lúc ông bà đi vắng, cháu Khánh ra trước phòng trọ trồng hoa, còn cháu Hòa vẫn ở trong phòng trọ.

Bất ngờ mưa giông ập đến làm bật gốc một cây to phía sau dãy nhà trọ và cây này đã đè chết cháu Khánh. Cây to này còn làm sập hoàn toàn phòng trọ số 10 và một phần phòng trọ số 9 – nơi Khánh trồng hoa.

Nguyễn Hành