Hà Tĩnh:

Học sinh lớp 3 chết đuối trước ngày nghỉ hè

(Dân trí) - Được nghỉ học, 3 học sinh trường tiểu học Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lên đập để tắm; không may 1 học sinh chết đuối.

Thông tin từ công an xã Kỳ Khang cho biết, trên địa bàn xã vừa có một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là cháu Lê Thị Quỳnh N. (SN 2006, học sinh lớp 3 trường tiểu học Kỳ Khang).

Vào khoảng 16h ngày 20/5, cháu N. cùng 2 người bạn rủ nhau lên đập Khe Trà, thuộc xã Kỳ Khang để tắm. Do chưa thạo bơi nên cháu N. bị đuối nước, 2 cháu còn lại hoảng sợ chạy đi gọi người đến cứu.

Khi những người dân nơi đây nghe tiếng kêu cứu vang lên từ trên phía đập, chạy tới thì thấy một bộ quần áo cùng đôi dép nằm trên bờ. Hơn 1 giờ sau người dân mới đưa được thi thể cháu N. lên bờ.

Bà con lối xóm đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình em Nh.
Bà con lối xóm đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình em Nh.

Được biết, cháu N. là học sinh giỏi, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn ở nước ngoài, gia cảnh khó khăn. Hôm đó các cháu được nghỉ học trước khi nghỉ hè và xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Minh Đức