Nghệ An:

Học sinh chọc tổ ong, 20 người bị đốt

(Dân trí) - Một số học sinh chọc trêu tổ ong khiến đàn ong tấn công nhiều người. Có khoảng 20 người phải nhập viện sau sự việc, trong đó người bị đốt nhiều nhất là 50 mũi.

Một số học sinh bị ong đốt phải nhập viện.
Một số học sinh bị ong đốt phải nhập viện.

Chiều tối 5/10, cán bộ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận với PV Dân trí về sự việc nói trên. Theo đó, vào buổi chiều cùng ngày, một số học sinh của Trường THPT Thanh Chương 1 và người dân đã bị ong đốt phải nhập viện.

"Do một số em chọc tổ ong làm vỡ. Đàn ong bay ra và đốt nhiều học sinh cùng người dân xung quanh, khiến nhiều người phải nhập viện. Đến thời điểm này, những người bị ong đốt đã trở lại bình thường ...", cán bộ huyện này cho biết.

Người dân gần đó cũng bị ong đốt phải nhập viện để truyền nước giải độc.
Người dân gần đó cũng bị ong đốt phải nhập viện để truyền nước giải độc.

Được biết, có khoảng 20 người bị ong đốt, trong đó có khoảng 10 em học sinh. Ngay sau đó, tất cả được đưa vào BVĐK huyện Thanh Chương điều trị.

Người bị ong đốt nhiều nhất là 50 mũi và hiện có 2 ca sốc phản vệ đang được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu hồi sức và chống độc Bệnh viện đa khoa Thanh Chương.

Thầy Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tổ ong nằm ở trên cây lớn ở khu vực sân bóng của trường đã được cho xử lý.

Nguyễn Duy