TPHCM:

Học sinh 14 tuổi bị đâm chết trước quán trà sữa

(Dân trí) - Đang ngồi uống trà sữa cùng bạn, V bị một nhóm người khác đến gây sự. Hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ một số đối tượng rút dao đuổi V chạy ra cửa quán rồi lao vào đâm chém túi bụi. Bị trúng nhiều nhát dao, V đã tử vong sau đó.

Ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TPHCM) vẫn đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng để truy bắt nhóm côn đồ đã gây ra cái chết cho em Võ Thành V (14 tuổi, ngụ quận 6) học sinh trường THCS Bình Tây.
 
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 30/11, V cùng một số em học sinh cùng lớp ngồi uống trà sữa tại một quán trên đường Gia Phú, phường 1, quận 6. Bất ngờ có một nhóm người đến gây sự với V, hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ nhóm người kia rút dao lao vào đâm V túi bụi. Bị đâm nhiều nhát nhưng V cố bỏ chạy thoát thân. Chạy bộ được hơn 100 m tới trước trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 1, quận 6 thì V gục ngã.
 
Thấy vậy nhóm người kia lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó, V được lực lượng dân quân trực tại đây đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Ngoài V còn một bạn khác đi cùng cũng bị nhóm người kia đâm trúng hông và đùi, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Theo biên bản khám nghiệm tử thi thì V bị đâm 5 nhát vào bụng và nhiều chỗ khác gây mất máu dẫn đến tử vong.
 
Một nguồn tin cho hay, lực lượng công an quận 6 đã khoanh vùng được nhóm nghi can gây ra vụ việc trên, tất cả đều đang cư ngụ tại địa bàn quận 6. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
 
Trung Kiên