Hà Tĩnh:

Hoành tráng tuần lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Tối qua 16/7, lễ khai mạc Hội chợ thương mại và du lịch Hà Tĩnh - một trong những điểm nhấn của tuần lễ đặc biệt kỷ niệm 40 năm huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc - đã được tổ chức tại sân vận động TP Hà Tĩnh.

Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 600 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hoá của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có điều kiện giao lưu, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giới thiệu quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nhằm thúc đẩy nhu cầu của nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến với Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung. Sự kiện góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, du dịch, đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển.

 

Trước khi Lễ Khai mạc diễn ra, vào lúc 16h20, đoàn xe hoa với 10 xe được trang trí những bông hoa tượng trưng cho 10 nữ anh hùng TNXP đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, xuất phát từ khu vực lễ hội, diễu hành qua các phố lớn rồi thẳng tiến Ngã ba Đồng Lộc tiến hành lễ dâng hương trước khi quay trở lại trung tâm lễ hội.

 

Màn trình diễn ấn tượng là chương trình thả đèn trời hoành tráng do nghệ nhân Nguyễn Tiến Tần (Hà Tây) thực hiện. 10 chiếc dù treo đèn sáng ở độ cao 80 mét, tượng trưng cho anh linh bất tử của 10 nữ anh hùng TNXP. 40 ngọn đèn trời mang những dải lụa, những chùm hoa rực rỡ, trong đó có 4 ngọn đèn mang dòng chữ đỏ: 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc bất tử khiến đêm Hà Tĩnh lung linh, huyền ảo suốt nhiều tiếng đồng hồ.

 

Một điểm nhấn khác là bức tranh cát về 10 nữ anh hùng liệt sĩ do nghệ nhân Hoàng Lan (Giám đốc Công ty Tranh cát Ý Lan) thực hiện đã được trưng bày. Bức tranh dài 1,5m, rộng 0,6m, có chữ ký lưu niệm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, sẽ được trao tặng cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc sau lễ hội.

 

Đặc biệt, phần ba của chương trình lễ hội có tên gọi “Những đóa hoa bất tử” đã tái dựng lại khoảnh khắc thiêng liêng khi 10 cô gái TNXP hy sinh đã khiến hàng ngàn người dân xúc động đến rơi nước mắt.

 

Cũng trong tuần lễ đặc biệt này, lễ cầu siêu cho các hương hồn liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồng Lộc do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì sẽ được tổ chức ngày 23/7. Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động xây dựng tại đồi La Thị Tám (Đồng Lộc) một bông hoa hướng dương kỷ lục, có đường kính 20m với 10 cánh hoa.

 

Lễ mít tinh và chương trình giao lưu nghệ thuật “Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử” sẽ diễn ra vào tối ngày 24/7, được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, phát sóng cả nước.

 

Văn Dũng