“Hoàng Sa - nhìn từ Lý Sơn”

(Dân trí) - Sáng nay 16/4, tại Phòng Văn hóa Thông tin TP Quảng Ngãi diễn ra triển lãm ảnh “Hoàng Sa - nhìn từ Lý Sơn” của tác giả Nguyễn Văn Minh với 58 bức ảnh về đảo Lý Sơn.

“Hoàng Sa - nhìn từ Lý Sơn” - 1

Bí thư Tỉnh ủy (áo trắng) cùng bàn luận ý nghĩa những bức tranh với đại diện Hiệp hội A.D.E.P Pháp.
 
Tác giả Nguyễn Văn Minh cho biết: “Trong khoảng thời gian làm phóng viên, tôi thường xuyên đến đảo Lý Sơn. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp mê hồn và giá trị lịch sử mà chỉ có duy nhất ở Lý Sơn. Thông qua đó, tôi nghĩ mình cần phải mang những giá trị quý giá về Lý Sơn thông qua triển lãm này, để người dân đất liền và du khách hiểu hơn về nét đẹp của Lý Sơn”.

 

Triển lãm ảnh kéo dài đến hết ngày 22/4. 58 tác phẩm ảnh thể hiện hình ảnh thiên nhiên, con người, phong tục tập quán, lễ hội, việc mưu sinh nhọc nhằn,... trên miền đất đảo Lý Sơn.
 
“Hoàng Sa - nhìn từ Lý Sơn” - 2
Lý Sơn qua ống kính tác giả Nguyễn Văn Minh

 

Tại buổi triển lãm, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí  thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - đánh giá: “Tỉnh Quảng Ngãi rất cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Minh, một con người lăn lội với nghề báo, đem những hình ảnh, giá trị sống, bản lĩnh và nghị lực phi thường của người dân Lý Sơn đến với công chúng. Hôm nay, anh lại thể hiện thông qua triển lãm ảnh về Lý Sơn. Đây là bài giảng thực tế, để mỗi thế hệ, học sinh, sinh viên và người dân nhìn nhận về Lý Sơn và văn hóa dân tộc”.

 

Nhân lễ khai mạc triển lãm ảnh, Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt Nam hỗ trợ 12 triệu đồng cho thân nhân 6 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa, Quỹ Nghĩa tình biển đảo hỗ trợ 12 triệu đồng và Hiệp hội A.D.E.P Pháp hỗ trợ 22 triệu đồng cho gia đình 6 ngư dân mất tích và gia đình ông Mai Phụng Lưu.

 

Hồng Long