1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Quý Phước phá thêm 2 kỷ lục quốc gia môn bơi

(Dân trí) - Sau khi phá kỷ lục QG 100m bơi ngửa trong ngày thi đấu 19-3, hôm nay, “kình ngư” người Đà Nẵng Hoàng quý Phước tiếp tục ghi dấu ấn trở lại với việc phá thêm 2 kỷ lục QG nữa tại giải bơi – lặn VĐQG đang diễn ra ở Huế.

Bước vào đường bơi 50m tự do nam, Hoàng Quý Phước đương nhiên được đánh giá cao nhất bởi các đối thủ như Nguyễn Văn Đạt (Thanh Hóa), Phạm Thành Nguyện (Long An)… chưa bao giờ được đánh giá ngang tầm. Và không có bất ngờ xảy ra khi Hoàng Quý Phước cán đích đầu tiên với thành tích 23 giây 03, giành HCV và vừa đủ để phá kỷ lục QG. Kỷ lục cũ ở nội dung này là 23 giây 04.
 
 
Kình ngư Hoàng Quý Phước

Kình ngư Hoàng Quý Phước

 

Ở nội dung 100m bướm, Hoàng Quý Phước cũng xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành tấm HCV với thành tích 55 giây 90. Dù chưa thể tiệm cận kỷ lục QG nọi dung này nhưng đây cũng là một cố gắng đáng khen dành cho Phước.

 

Ngoài ra, Hoàng Quý Phước còn cùng các đồng đội của đoàn Đà Nẵng là Châu Bá Anh Tư, Nguyễn Văn Tý, Đinh Hoàng Long phá sâu kỷ lục QG ở nội dung 4x200m tiếp sức nam. Thành tích của Phước và đồng đội là 7 phút 41 giây 89. Kỷ lục QG cũ là 7 phút 43 giây 35.

 

Như vậy tính đến thời điểm này, Hoàng Quý Phước đã phá 3 kỷ lục QG và giành 6 HCV (cả cá nhân lẫn đồng đội) tại giải bơi VĐQG năm 2013. Đây là một thành tích rất đáng ngợi khen cho tay bơi được mệnh danh “Ráy cá sông Hàn”.

 

Sau thất bại ở kế hoạch tập huấn cho Olympic London 2012, Hoàng Quý Phước được Đà Nẵng định hướng đầu tư theo cách riêng, chỉ tập huấn tại địa phương nhưng đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

 

Ngoài 2 kỷ lục kể trên, ngày thi đấu 20-3 còn có thêm 2 kỷ lục QG nữa bị phá.

 

Kỷ lục đầu tiên thuộc về tay bơi 15 tuổi của TP HCM – Trần Duy Khôi ở nội dung 400m tự do nam. Trên đường bơi này, Duy Khôi không có đối thủ, anh băng băng về đích với thành tích 4 phút 24 giây 33, phá kỷ lục QG cũ là 4 phút 24 giây 59. Khôi đã bỏ xa người về nhì là Nguyễn Ngọc Huỳnh của Đồng Nai gần 10 giây.

 

Kỷ lục khác được phá là ở trên đường bơi 800m tự do nữ. Người lập kỷ lục mới ở nội dung này là tài năng 16 tuổi đến từ Bình Phước – Lê Thị Mỹ Thảo. Thành tích của Thảo là 9 phút 2 giây 36. Kỷ lục QG cũ là 9 phút 6 giây 08.

 

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai môn bơi, đoàn TP HCM vẫn giữ vững ngôi đầu với 7 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ. Đoàn VĐV Đà Nẵng thứ nhì với 6 HCV, 1 HCB. Tiếp theo là các đoàn Bình Phước (1-1-1), Hải Phòng (1-0-1)…

 

Khánh Quang