1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hoàng Quý Phước: 4 ngày giành 13 HCV, phá 5 kỷ lục quốc gia

(Dân trí) - “Kình ngư” người Đà Nẵng Hoàng Quý Phước đã lập thành tích vô cùng ấn tượng tại giải bơi-lặn (bể 25m) VĐQG 2013 đang diễn ra ở Huế…

Trong buổi thi đấu sáng 22-3, Hoàng Quý Phước tiếp tục tỏa sáng để giành thêm 4 HCV (3 cá nhân, 1 đồng đội), phá thêm 1 kỷ lục QG. Như vậy, Phước đã có tổng cộng 13HCV, 5 kỷ lục QG tại giải đấu này.
 
 
Quý Phước đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng

Quý Phước đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng

 

Cụ thể, ở nội dung 100m hỗn hợp, Hoàng Quý Phước đã phá kỷ lục QG do chính mình lập vào năm 2010 (57 giây 68) với thành tích 57 giây 12. Đáng chú ý ở nội dung này, tay bơi 15 tuổi đến từ TPHCM cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Khôi liên tục bám đuổi đàn anh và về đích thứ hai cùng thành tích ấn tượng không kém: 57 giây 58. Thành tích này cũng quá đủ để Khôi phá kỷ lục QG cũ của Hoàng Quý Phước.

 

Tấm HCV thứ 2 mà Hoàng Quý Phước có được trong sáng nay ở đường bơi 100m tự do. Tại đây, đối thủ lớn nhất của Phước là Phạm Thành Nguyện, nhưng “kình ngư” sông Hàn không gặp phải sai sót nào để cán đích với thành tích 51 giây 41. Dù thành tích này còn kém khá xa kỷ lục do chính Phước lập năm 2010 (49 giây 50) nhưng vừa đủ để anh giành HCV. Thành tích HCB của Phạm Thành Nguyện là 52 giây 59.

 

Thử thách lớn nhất của Phước chính là trên đường bơi 200m bướm. Dù Phước sở trường bơi bướm nhưng cự li dài không phải là thế mạnh. Tuy nhiên, phong độ lên cao cùng với tâm lý thoải mái đã giúp Phước giành tấm HCV với thành tích 2 phút 4 giây 03. Thành tích HCB, HCĐ nội dung này cũng không thua mấy so với  HCV của Phước (2 phút 6 giây 44, 2 phút 6 giây 72).

 

Tấm HCV cuối cùng mà Phước giành được là trên đường bơi 200m tiếp sức nam. Phước đã góp sức cùng các đồng đội Hoàng Đình Long, Nguyên Văn Tý, Phạm Trường Giang về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 45 giây.

 

Cộng với 9 HCV và 4 kỷ lục QG trong 3 ngày thi trước đó, tính đến thời điểm này, Hoàng Quý Phước có tổng cộng 13 HCV, 5 kỷ lục QG tại giải. Đáng nói, con số 13HCV cũng là thành tích “vàng” của đoàn bơi Đà Nẵng tính đến thời điểm này.

 

Cũng trong buổi thi sáng nay, các VĐV TPHCM  thi đấu thành công rực rỡ., họ đã giành thêm 5 HCV. Cụ thể: ở nội dung 400m tiếp sức nữ, bộ tứ Tâm Nguyên – Song Vy – Thanh Vy – Kim Tuyến đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 1 giây 61; 

 

Nổi bật là Nguyễn Thị Kim Tuyến với 3 tấm HCB ở các nội dung 50m tự do (26 giây 97), 100m bướm (1 phút 2 giây 33), 50m ngửa (29 giây 75).

 

Tấm HCV cuối cùng của đoàn TPHCM thuộc về Thanh Vy ở nội dung 400m hỗn hợp nữ  với thành tích 5 phút 00 giây 92.

 

Tính hết buổi thi sáng nay, đoàn TPHCM vẫn khẳng định vị trí đầu bảng với 16 HCV, 18HCB, 9HCĐ. Đoàn Đà Nẵng tiếp tục giữ vững ngôi vị á quân với 13HCV, 2HCB, 2HCĐ.

 

Khánh Quang