Thanh Hóa:

Hoang mang vì nhà “bỗng dưng” nứt toác

(Dân trí) - Hơn 1 năm kể từ ngày khu đô thị mới tại thị trấn Nhồi được thi công xây dựng, 20 ngôi nhà của các hộ dân thuộc tổ 6, phố Bắc Sơn, thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) bị rạn nứt nghiêm trọng, gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân.

Theo quan sát thực tế những gia đình nằm trong khu vực ảnh hưởng của việc thi công dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn, có 20 nhà dân đã bị rạn nứt.

Hoang mang vì nhà “bỗng dưng” nứt toác - 1
Nhà bà Đỗ Thị Minh Hoạt có 7 - 8 vết nứt trên tường và trần nhà

Gia đình bà Đỗ Thị Minh Hoạt (61 tuổi, tổ 6, khu phố Bắc Sơn) xót xa chỉ cho chúng tôi xem 7-8 vết nứt trên tường khu nhà chính và gian bếp; có những vết nứt dài tới 4m, rộng khoảng 3 - 4 cm.

Bà Hoạt bức xúc: “Người dân chúng tôi rất hoang mang trước tình trạng này, đêm nào ngủ cũng nơm nớp lo sợ, nhất là mùa mưa bão đang đến gần. Đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng chưa thấy ai giải quyết cả. Họ cứ hứa lần hứa lữa hết lần này đến lần khác”.

Không chỉ riêng gia đình bà Hoạt mà các hộ dân khác trong khu vực đều có hiện tượng nhà bị nứt toác, gây tâm lý lo lắng bất an. Tình trạng này kéo dài đã hơn một năm nay song chưa thấy cơ quan chức năng nào có biện pháp khắc phục.

Hoang mang vì nhà “bỗng dưng” nứt toác - 2
Những vết nứt toác như muốn "xé" nhà ra làm đôi

Được biết Khu đô thị mới tại thị trấn Nhồi được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 31/1/2005 với tổng diện tích 78 ha. Đã có 514 hộ dân trong vùng dự án nhận tiền đền bù và chấp nhận di chuyển đến khu tái định cư. Còn lại 20 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Từ tháng 6/2008, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tiến hành thi công, đưa máy móc vào san lấp mặt bằng xây dựng các khu chung cư liền kề.

Trong quá trình tiến hành xây dựng con đường vòng quai dài khoảng 400m, đi qua nơi có 20 hộ dân nói trên sinh sống, đã gây nên tình trạng rạn nứt như trên.

 
Hoang mang vì nhà “bỗng dưng” nứt toác - 3
Có thể nhìn thấu qua khe hở của vết nứt trên tường

Sau nhiều lần nhận kiến nghị của người dân, UBND huyện Đông Sơn đã yêu cầu UBND thị trấn Nhồi phối hợp với Công ty HUD xác minh thiệt hại và có chính sách đền bù, hỗ trợ cho người dân. Đến ngày 21/1/2010, phía nhà thầu đã tiến hành lập biên bản kiểm kể hiện trạng nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng của 20 hộ dân nói trên; nhưng theo người dân phản ánh là trong biên bản không ghi đúng thực tế của hiện trạng.

Trước bức xúc của các hộ dân, ngày 23/3/2010, chính quyền địa phương và đơn vị nhà thầu đã tiến hành họp dân tại thị trấn Nhồi và hứa sẽ giải quyết xong trước ngày 15/4/2010 để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Nhưng cho đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ 6, phố Bắc Sơn cho biết: “Chúng tôi đã họp tổ dân phố và kiến nghị nhiều rồi. Trong quá trình quy hoạch và triển khai dự án tại đây người dân cũng không được thông báo, đến khi đơn vị thi công cho máy xúc, máy lu về làm đường khiến người dân rất bức xúc”.

Để tìm hiểu nguyên nhân và làm rõ vấn đề trên, chúng tôi đã liên hệ, tìm gặp lãnh đạo thị trấn Nhồi và chủ đơn vị thi công là Ban quản lý dự án 2, chi nhánh tại Thanh Hóa rất nhiều lần nhưng luôn nhận được câu trả lời lãnh đạo đi vắng (?).

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cho biết: “Do nhà thầu làm không đảm bảo quy trình cứ cho máy làm ào ào như thế nên mới xảy ra tình trạng này. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà thầu kiểm kê, đo đếm, áp gía đền bù và đưa ra phương án giải quyết. Việc nhà thầu thi công không đảm bảo quy trình chúng tôi không có quyền xử lý, về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi chỉ yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo quy trình. Phía HUD đã tiến hành kiểm kê thiệt hại, đơn vị này cũng đã đưa ra 2 phương án giải quyết. Thứ nhất, nếu người dân chấp nhận đền bù thì HUD sẽ bồi thường tiền mặt dựa theo thiệt hại để nhân dân tự khắc phục. Còn nếu người dân yêu cầu nhà thầu khắc phục thiệt hại thì Công ty HUD sẽ đứng ra sửa chữa tất cả những ngôi nhà bị thiệt hại như yêu cầu của người dân”.

Đến ngày 9/6 vừa qua, PV Dân trí tiếp xúc với người dân tổ 6, khu phố Bắc Sơn và nhận được phản ánh: tình trạng nhà nứt toác đáng lo ngại trên chưa hề được khắc phục.
 

Duy Tuyên