Nghệ An:

Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày

(Dân trí) - Tin đồn sẽ bị cắt điện, nước liên tiếp trong ba ngày khiến hàng ngàn người dân thành phố Vinh hoang mang. Giữa lúc thời tiết nắng nóng như đổ lửa, điện nước là mối quan tâm hàng đầu của người dân.

Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 1
Người dân đổ xô đi mua thiết bị chống nóng...

Khốn khổ vì mất điện ngày nắng nóng
 

Mấy hôm nay, tin đồn về việc sẽ mất điện, nước liền ba ngày khiến nhiều người dân hoang mang. Người dân tranh thủ những giờ có điện ngắn ngủi để tích nước, tích điện, bơm nước vào xô, chậu, phuy... phòng cho những ngày mất điện. Có gia đình còn đi mua cả chục xô chậu về trữ nước.

 
Bà Nguyễn Thị Cảnh ở phường Cửa Nam than thở: “Nghe tin sẽ bị cắt điện, nước ba ngày liền, gia đình tôi đã phải mua 5 cái xô, chậu để đựng nước ăn; còn nước tắm giặt thì phải chắt chiu thôi. Giữa mùa nắng hơn 40 độ này mà cắt điện, nước thì làm sao chịu được!”.   
 
 
Nhiều hộ dân ở phường Đông Vĩnh - phường có nghề làm bánh chưng - lại có “sáng kiến” dùng những thùng phuy, nồi nấu bánh lớn để trữ nước. Bà Nguyễn Thị Tuyết dùng nguyên 5 nồi bánh để đựng nước. “Sáng sớm nay đi chợ về nghe mọi người kháo nhau sẽ mất điện, nước trong ba ngày, tôi về hô cả nhà đi trữ nước. Nhà có cháu nhỏ nên nước cần thiết lắm” - bà Tuyết than thở.
 
 
Để làm rõ hơn thông tin cắt điện nước trong ba ngày (từ ngày 18-20/6), PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc Sở Điện lực Nghệ An - và được ông này cho biết: “Việc cắt điện nói trên là có thật, nhưng chỉ là cắt luân phiên thôi chứ không phải cắt trên toàn bộ địa bàn tỉnh Nghệ An; cũng không có chuyện cắt liền 3 ngày. Duy chỉ có các vùng Cửa Nam, Nghi Kim, Ga Vinh, phường Đông Vĩnh sẽ thực hiện cắt bắt đầu từ 22h đêm thứ 6 (18/6) và cố gắng đến sáng chủ nhật sẽ đóng điện vì ngày thứ 7 (19/6) chúng tôi tiến hành sửa chữa và thay một số máy biến áp quá cũ, sợ bị quá tải gây cháy nổ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm xong sớm đóng điện cho nhân dân dùng. Đây cũng là trường hợp bất khả kháng”.  

 
Về lịch cắt nước, ông Phan Cảnh Đệ - Giám đốc Nhà máy nước Nghệ An - cho biết: “Chúng tôi cũng phải theo điện lực thôi, vì nhà máy nước nằm ở khu vực mất điện nói trên. Chúng tôi cố gắng phối hợp cùng bên điện lực để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất”.
 
Máy phát điện, đồ chống nóng cháy hàng
 
 
Hàng trăm cửa hàng điện máy ở đường Quang Trung, chợ Vinh, chợ Ga Vinh... (TP Vinh) ngày nào cũng đông nghẹt người tới mua quạt tích điện, ắc quy, máy kích điện, máy phát điện... để đề phòng cho những ngày mất điện. Lượng khách hàng mua máy điều hòa trong những ngày này cũng không ngừng tăng nhưng không đáng kể nếu so với những mặt hàng nói trên.
 
Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 2

Tích cực trữ nước vào mọi thứ có thể
 
 
Anh Nguyễn Hoàng Tùng (huyện Thanh Chương) phải chạy xe máy gần 100km xuống thành phố Vinh mua một lúc mấy chiếc quạt mini cùng bình ắc quy xe máy để dùng cho gia đình những ngày mất điện. Anh nói vui: “Mất điện thường xuyên, trời nóng như thiêu, nhà lại có con nhỏ nên bằng mọi cách tôi phải mua cái bình ắc quy này. Chỉ với một bình ắc quy 12V cộng thêm 2 cái quạt mini này cũng dùng được hơn một đêm một ngày đó. Thời nay không có điện nhưng có tiền thì vẫn có gió để ngủ đấy”.
 
Quầy hàng Oanh Tú thuộc Công ty Kim khí điện máy Vinh, mấy ngày nay lượng khách đến mua hàng đông nườm nượp, không đủ hàng để đáp ứng. "Quạt nước, dạng phun sương, tạo độ ẩm có giá dao động từ 900 ngàn đến 1,8 triệu đồng là loại hàng bán chạy nhất hiện nay. Tuy nhiên, khi sử dụng loại quạt này người tiêu dùng cần cẩn trọng bởi hơi nước thổi ra có thể ảnh hưởng tới phổi, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Nếu không cẩn thận, quần áo để trong tủ cũng sẽ bị mốc" - một người bán hàng cho biết.
 
 
Chủ cửa hàng kim khí Minh Thùy ở chợ Vinh cho biết: Từ khi điện bị cắt luân phiên, có ngày cửa hàng tiêu thụ được 20-30 máy phát điện, chủ yếu cho các huyện miền núi. Thị trường quạt, đèn tích điện và đặc biệt là bộ kích điện cũng đang rất "nóng" và rất có thể cháy hàng nếu điện tiếp tục bị cắt luân phiên như hiện nay.

Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 3
Thiết bị điện như quạt mini, ắc quy loại 12V đắt khách ....

Một chủ cửa hàng điện tử Ngã tư chợ Vinh cho biết: "Gần 10 ngày nay, cửa hàng tôi có bao nhiêu bộ tích điện bán hết bấy nhiêu. Mỗi loại tăng giá từ 200-400 ngàn mà vẫn khan hàng".
 
 
n cạnh đó, một bộ phận lớn người dân, đa phần là người lao động tự do, đã đổ xô ra công viên trốn nóng.

Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 4
 
Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 5
 
Hoang mang trước thông tin cắt điện nước suốt ba ngày - 6
 
Công viên là nơi nghỉ trưa lý tưởng
 

Nghệ An thiếu hơn 1,5 triệu kw điện mỗi ngày

 

Vào cao điểm nắng nóng trong năm, mỗi ngày Nghệ An thiếu hơn 1,5 triệu kw điện. Theo ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc Sở Điện lực Nghệ An - trung bình nhu cầu tiêu thụ điện mỗi ngày của toàn tỉnh lên tới 4,5-4,8 triệu kwh trong khi lượng điện Bộ Công thương phân bổ cho Nghệ An chỉ có hơn 3 triệu kw.

 

Với tình trạng thiếu điện như hiện nay, ngành điện lực Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì chế độ cắt điện luân phiên, tuy nhiên thời gian cắt điện sẽ kéo dài từ 5 giờ sáng hôm nay đến 13 giờ chiều ngày tiếp theo, các huyện sẽ luân phiên cắt điện để duy trì và đảm bảo lượng điện năng của toàn tỉnh.

 

Ông Trâm cho biết: “Chúng tôi ưu tiên điện cho sản xuất, bệnh viện và các cơ quan đầu não của tỉnh. Tuy nhiên trong thời gian tới sẽ cố gắng ưu tiên cho điện sinh hoạt. Việc này đã được UBND tỉnh chuẩn y. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng vận động các doanh nghiệp sản xuất giảm năng suất, sản lượng để có điện ưu tiên cho điện sinh hoạt. Hiện nay khu công nghiệp Nam Cấm đã đồng ý thực hiện theo phương án này và sẽ ngừng sản xuất 2 ngày trong tuần. Theo đó sẽ tiết kiệm được 160.000kwh điện cung cấp cho điện sinh hoạt. Đây là khó khăn chung của cả nước, ngành điện đang nỗ lực khắc phục, rất mong mọi tầng lớp nhân dân thông cảm và ủng hộ bằng cách sử dụng điện một cách tiết kiệm và hợp lý”. 

 Nguyễn Duy