1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoãn trận giao hữu với Khánh Hòa, ĐTVN mất 1 cơ hội thử nghiệm

(Dân trí) - Những cơn mưa dai dẳng ở thành phố biển Nha Trang mấy ngày qua khiến cho trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và K.Khánh Hòa trên sân Nha Trang buộc phải tạm hoãn. Điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch thử nghiệm của đội tuyển thêm một lần bị xáo trộn.

Trong ngày hôm qua và hôm nay, đội tuyển Việt Nam buộc phải tập luyện trong NTĐ TDTT tỉnh Khánh Hòa, thay vì tập ở sân Nha Trang, do trời mưa quá nặng hạt và dai dẳng suốt nhiều ngày liền ở phố biển.

 

Mặt sân trơn và xấu do trời mưa dĩ nhiên không thể ủng hộ đôi chân của các tuyển thủ, nếu họ phải đá giao hữu với K.Khánh Hòa ngay chiều nay, giữa điều kiện thời tiết như vậy.
 
 
ĐT Việt Nam mất cơ hội thử nghiệm ở trận đấu với K. Khánh Hòa

ĐT Việt Nam mất cơ hội thử nghiệm ở trận đấu với K. Khánh Hòa

 

Những chấn thương có thể xảy ra và cách tốt nhất với HLV Phan Thanh Hùng vào lúc này là tạm lùi trận đấu. Dự kiến, trận này sẽ đá lại vào chiều 17/11, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn không quên nói thêm: “Nếu thời tiết vẫn diễn biến xấu từ nay đến ngày đó thì có thể đội tuyển sẽ không đá trận đấu này”.

 

Nếu vậy thì kế hoạch thử nghiệm của đội tuyển thêm một lần nữa gặp thách thức. Lẽ ra, ban đầu, đối thủ của chúng ta trong trận giao hữu trên sân Nha Trang là CLB Gremio (Brazil). Nhưng do đối thủ từ chối ra Nha Trang vào giờ chót, nên K.Khánh Hòa mới được đôn lên làm “quân xanh” cho đội tuyển.

 

Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng dự định sẽ tung những cầu thủ mới bình phục chấn thương, đồng thời ít được thi đấu các trận trước đó là Tấn Tài, Minh Đức và Công Vinh vào sân trong trận đá với K.Khánh Hòa. Giờ, trận đấu bị hoãn, những người trên sẽ tạm mất cơ hội được tìm lại cảm giác bóng.

 

Cho đến thời điểm này, HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa quyết định loại ai trong số 24 cầu thủ đang có mặt trên tuyển (đến AFF Cup, chúng ta chỉ được đăng ký 22 cầu thủ), ông Hùng nói: “Đến ngày 23/11 (1 ngày trước khi giải bắt đầu – PV) mới là thời hạn cuối để gút danh sách. Chúng tôi muốn tận dụng điều đó, vì từ đây đến đó tôi không biết liệu có chấn thương nào xảy ra hay không?”.

 

Một trong những chấn thương khiến HLV Phan Thanh Hùng lo ngại nhất là trường hợp của trung vệ Phước Vĩnh, ông Hùng cho hay: “Cho đến lúc này, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của cậu ấy, hy vọng rằng chấn thương không quá nghiêm trọng và Phước Vĩnh đủ khả năng dự AFF Cup”.

 

Cũng theo tiết lộ từ phía ĐT Việt Nam, kế hoạch di chuyển vào TPHCM và sang Bangkok (Thái Lan) sẽ được đôn lên sớm hơn dự kiến. Cụ thể, ngày 18/11 tới đây đội sẽ từ Nha Trang vào TPHCM, tập luyện tại TPHCM trong ngày 19/11, trước khi từ TPHCM sang Bangkok sáng 20/11.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012