Hoãn thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội

(Dân trí) - Đầu phiên họp sáng nay (22/5), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thông báo tạm dừng thông qua nghị quyết về mở rộng Hà Nội. Theo ông Lưu, việc chưa thông qua là để có thời gian cho các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình và chỉnh lí nghị quyết.

Như vậy, nghị quyết mở rộng Hà Nội chưa được thông qua như dự kiến chương trình làm việc ban đầu là chiều nay các đại biểu sẽ biểu quyết. Thời điểm thông qua Nghị quyết sẽ được lùi vào cuối kì họp, tuy nhiên QH chưa ấn định ngày giờ cụ thể.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở tổ và thảo luận toàn thể ở hội trường đã có hai luồng ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề mở rộng Hà Nội. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, tờ trình của Chính phủ còn sơ sài, chưa làm rõ được nhiều nội dung. Cụ thể là các vấn đề về sự lựa chọn thủ đô đa chức năng, về quy mô diện tích, dân số, về nguồn kinh phí thực hiện, đời sống người dân sau khi sáp nhập…

Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường ngày 19/5, Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò lấy ý kiến các đại biểu, với các nội dung: đồng ý hay không đồng ý với chủ trương mở rộng Hà Nội; đồng ý hay không đồng ý với phương án mở rộng do Chính phủ trình; đồng ý hay không đồng ý thông qua tại kỳ họp này.

Mạnh Cường