Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN:

Hoàn thành thẩm định hồ sơ di sản lần hai của Phong Nha - Kẻ bàng

(Dân trí) - Ngày 30/9, đoàn chuyên gia của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, thông báo kết thúc việc thẩm định hồ sơ di sản TNTG về tiêu chí đa dạng sinh học của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

IUCN là tổ chức kiểm chứng, giám sát độc lập được Ủy ban di sản thế giới (thuộc UNESCO) thuê thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận di sản TNTG lần thứ hai (tiêu chí đa dạng sinh học) do VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đệ trình năm 2009.
 
Hoàn thành thẩm định hồ sơ di sản lần hai của Phong Nha - Kẻ bàng - 1
Một cá thể bách xanh núi đá ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại buổi làm việc, IUCN đánh giá cao nỗ lực lập hồ sơ của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và những hoạt động bảo tồn di sản của tỉnh Quảng Bình.

Theo IUCN, do phần diện tích mới mở rộng của Phong Nha - Kẻ Bàng chưa được điều tra về đa dạng sinh học khi lập hồ sơ nên hiện chưa đánh giá được mức độ đa dạng sinh học ở phần diện tích mới. Vì thế, IUCN sẽ báo cáo kết quả thẩm định ở diện tích cũ trong hồ sơ, hoặc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cần mở rộng điều tra phần diện tích mới, hoàn chỉnh hồ sơ mới đệ trình UNESCO.

Ngoài ra, bằng kinh nghiệm bảo tồn của mình, IUCN đã đưa ra nhiều khuyến cáo đáng chú ý như cân bằng việc khai thác du lịch với bảo tồn; sự thận trọng và cân nhắc khi phát triển cơ sở hạ tầng trong lòng di sản; việc chia sẻ quyền lợi giữa các nhà đầu tư du lịch và người dân địa phương; nâng cao năng lực quản lý việc thực thi pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp Phong Nha - Kẻ Bàng giữ gìn và phát huy giá trị  của một di sản TNTG, đồng thời nâng cao khả năng được UNESCO công nhận là di sản TNTG về tiêu chí đa dạng sinh học.

Năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng đã được công nhận là di sản TNTG về tiêu chí địa chất, địa mạo. Ngoài những giá trị nổi bật toàn cầu đại diện cho quá trình lịch sử trái đất và địa chất địa mạo trên 400 triệu năm từ cuối kỷ Ordovic và đầu kỷ Cacbon- Pecmi, Phong Nha - Kẻ Bàng còn được tổ chức WWF đánh giá là một trong 238 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng là trung tâm phân bố của nhiều loài động, thực vật đặc hữu hẹp với 419 loài thực vật đặc hữu của Việt Nam, trong đó có 2 loài đặc hữu rất hẹp chỉ thấy ở Phong Nha - Kẻ Bàng và các khu vực núi đá đó là loài Bách xanh núi đá Calocedrus rupestris và loài Oligoceras eberhardtii.

Hồng Kỹ