1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoãn phiên xử vụ “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh”

Phiên tòa xử phúc thẩm vụ án “mua dâm nhiều lần trẻ vị thành niên” với bị cáo Sầm Đức Xương và “môi giới mại dâm” là Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy do TAND tỉnh Hà Giang mở ngày 20/1 đã bị hoãn tới ngày 27/1.

 

Hoãn phiên xử vụ “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” - 1

3 bị cáo được công an tư pháp dẫn giải tới phiên tòa phúc thẩm vào khoảng 8 giờ 30 sáng 20/1.

 

Chủ tọa phiên tòa đưa ra lý do để hoãn xử: 3 nạn nhân của vụ án đều có đơn kháng cáo nhưng lại vắng mặt.

 

Trong giấy thông báo phiên tòa xét xử phúc thẩm, các luật sư bào chữa được TAND tỉnh Hà Giang mời tới phiên tòa vào hồi 7 giờ 30 sáng 20/1/2010.

 

8 giờ 30, các bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy được áp giải tới phiên tòa.

 

Khoảng gần 9 giờ sáng, phiên tòa bắt đầu làm việc sau khi thư ký phiên tòa làm các thủ tục tiếp nhận giấy triệu tập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo hộ các nạn nhân đến tham dự phiên tòa.

 

Phiên tòa phúc thẩm vẫn tiếp tục được xử kín, với lý do: để bảo vệ quyền lợi, danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân chưa đủ tuổi thành niên và giữ thuần phong mỹ tục.

 

Khi các luật sư lên tiếng về trình tự ban đầu của một phiên tòa thì thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa, ông Cao Xuân Hùng, đưa ra lý do “vắng mặt 3 nạn nhân” nên hoãn xử.

 

Quyết định này được hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy

và Nguyễn Thị Hằng cho là “đột ngột, đơn phương” và tỏ ý không đồng tình.

 

Theo Kiên Trung

 VietNamnet