
Từ phải qua: Bùi Xuân Chuyên, Nguyễn Ngọc Tráng, Trang Ngọc Tuấn, Hoàng Quốc Mỹ tại phiên toà (Ảnh: Hoàng Lam)
Sáng 22/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Bùi Xuân Chuyên (SN 1993) học sinh trường THPT Thanh Chương 3, Nguyễn Ngọc Tráng (SN 1992), Trang Ngọc Tuấn (SN 1991), Hoàng Quốc Mỹ (SN 1992), học sinh trường THPT bán công Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), về tội giết người.
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 9 giờ ngày 3/8/2009, thấy Thái Doãn Sơn đánh một người bạn tại sân trường THPT Thanh Chương 3, Bùi Xuân Chuyên vào can ngăn và bị Sơn đánh ngã, rách áo. Chuyên cùng bạn học là Hoàng Quốc Mỹ đi tìm chỗ khâu áo. Trên đường đi gặp Nguyễn Ngọc Tráng, Tráng hỏi sự tình và được Chuyên thuật lại chuyện bị đánh. Cả nhóm kéo vào quán nước, tại đây có Trang Ngọc Tuấn, Trần Lĩnh Cường.
Bố mẹ Thái Doãn Sơn bên di ảnh của con tại phiên tòa sáng nay (Ảnh: Hoàng Lam)
Nghe chuyện của Chuyên, Trang Ngọc Tuấn tỏ vẻ bất bình và xúi dục, kích động Chuyên đánh lại. Lúc này Tráng lấy một bộ côn nhị khúc trong cặp ra đưa cho Chuyên nhưng Chuyên không dám cầm. Mỹ liền cầm côn lên dắt vào quần rồi cùng cả nhóm đi tìm thêm vũ khí. Tráng kiếm thêm được một khúc củi khô dài khoảng 1m. Cả bọn đứng chờ một lúc thì gặp Thái Doãn Sơn.
Chuyên chạy đi lấy côn đánh vào vai, vào đầu Sơn. Bị chảy máu ở đầu nhưng Sơn vẫn tiếp tục đạp xe về nhà và được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 9/8/2009, Sơn tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là “xuất huyến não do đa chấn thương”. Chiều 9/8/2009, Bùi Xuân Chuyên bị cơ quan điều tra bắt giam. Tráng cũng bị bắt ngay sau đó. Riêng bị cáo Tuấn và Mỹ được tại ngoại điều tra.
Tại phiên toà, các bị cáo khai báo quanh co và cho rằng chỉ đánh doạ chứ không chủ ý giết chết Sơn.
Vị luật sư bào chữa cho bị hại cho rằng VKS đã có dấu hiệu bỏ sót tội phạm. Trong vụ án này, bị cáo Chuyên đã bị các đối tượng khác kích động, xúi dục. Trong đó những lời nói của Tuấn và Cường đóng vai trò chủ chốt nhưng chỉ có Trang Ngọc Tuấn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy luật sư và phía gia đình bị hại yêu cầu trả hồ sơ.
Bị cáo Tuấn cho rằng không công bằng khi cùng một câu nói như nhau nhưng tại sao Cường lại không bị khởi tố.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xem xét ý kiến bào chữa của luật sư, HĐXX cho rằng chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng và quyết định hoãn phiên toà, trả lại hồ sơ cho VKS điều tra lại.
Hoàng Lam - Lany Nguyễn