Hà Nội:

Hoả hoạn tại Mỹ Đình, 1 người thiệt mạng

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát vào khoảng 13h chiều nay, 13/2, tại một nhà dân nằm sâu trong ngõ nhỏ của đường Lê Đức Thọ (làng Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện từ Liêm), khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Hoả hoạn tại Mỹ Đình, 1 người thiệt mạng - 1
Căn nhà 3 tầng, nơi xảy ra hoả hoạn, nằm trong ngõ nhỏ khiến việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn.
 
Theo những người dân sống quanh khu vực xảy ra hoả hoạn, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, mọi người tá hoả chạy ra ngõ thì thấy tại căn nhà 3 tầng số 6, ngách 65/5/36/37 đường Lê Đức Thọ, bốc cháy dữ dội. Khói mù mịt bao trùm con ngõ nhỏ.

Những người dân tại đây lập tức dùng các phương tiện sẵn có để dập lửa, song ngọn lửa ngày càng bùng phát mạnh, khiến nỗ lực của mọi người trở nên vô ích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa. Do nơi xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
 
Hoả hoạn tại Mỹ Đình, 1 người thiệt mạng - 2
Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Các chiến sỹ PCCC đã cùng người dân giải cứu được 3 người (2 vợ chồng chủ nhà và 1 người thân) ra khỏi đám cháy. 3 người này bị bỏng nặng, ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu. Một người phụ nữ chừng 20 tuổi không may đã tử vong trong đám cháy.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi bùng phát, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, căn nhà 3 tầng rộng chừng 100m2 bị thiêu xám xịt. Khói vẫn âm ỉ bốc ra từ bên trong khiến các chiến sỹ cứu hoả liên tục phải phun nước dập lửa, lùng tìm nơi phát khói.

Hệ thống đường dây điện phía trước cửa ngôi nhà bị cháy xém. Ba chiếc xe máy để tại tầng 1 và điều hòa của ngôi nhà cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên