Hòa Bình: Nhiều xã vẫn còn bị cô lập sau mưa lớn

(Dân trí) - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Hòa Bình bị sạt lở, ngập sâu trong nước đã làm 7 xã tại huyện Mai Châu bị cô lập. Lũ ống xảy ra bất ngờ cũng làm nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề.

Chiều 14/8, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, do mưa lớn xảy ra trên địa bàn từ chiều 13/8, tỉnh này có một số huyện như: Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Nhiều tuyến đường tại Hòa Bình vẫn còn ngập sâu trong nước do mưa lớn (ảnh: báo Hòa Bình)
Nhiều tuyến đường tại Hòa Bình vẫn còn ngập sâu trong nước do mưa lớn (ảnh: báo Hòa Bình)

Theo đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu trong nước, nhiều hộ dân bị lũ ống ập vào nhà gây thiệt hại nặng. Trên tuyến Quốc lộ 15, tỉnh lộ 439 và 450 đoạn qua huyện Mai Châu, nhiều điểm bị nước ngập sâu từ 40 – 60cm, chảy siết, nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc đường giao thông. Đến chiều muộn 14/8, vẫn còn 7 xã của huyện Mai Châu cô lập gồm: Mai Hạ, Mai Hịch, Vạn Mai, Piềng Vế, Cun Pheo, Tân Mai, Phúc Sạn.

Trước đó, khoảng 4h sáng lũ ống bất ngờ xuất hiện, ập vào 20 nhà dân xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu. Các hộ dân này bị ngập sâu hơn 2m, nhiều hộ dân không kịp trở tay nên nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, làm hư hỏng hoàn toàn. Lũ cũng làm 8 nhà dân ở xóm Đao, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình bị ngập nước. Hàng chục hộ dân khác trong tỉnh bị thiệt hại về hoa màu, vật nuôi…

Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường trên địa bàn, Ban chỉ huy PCTT - TKCN Hòa Bình đã huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại. Nhiều hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Ngành GTVT Hòa Bình nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở đất (ảnh: báo Hòa Bình)
Ngành GTVT Hòa Bình nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở đất (ảnh: báo Hòa Bình)

Tỉnh Hòa Bình cũng đã hỗ trợ cho các hộ dân bị lũ ống ập vào nhà làm hư hỏng nhà cửa, tài sản, mỗi hộ 500.000 đồng để mua lương thực, tạm ổn định đời sống.

Tại các tuyến đường bị ngập nước, Sở GTVT Hòa Bình đã chỉ đạo, tập trung người và phương tiện xử lý sạt lở gây ách tắc, thông các tuyến đường bước 1. Tại các điểm giao thông bị ngập nặng, Sở này cắt cử lực lượng ứng trực đã trực 24/24 để cảnh báo và không cho người và phương tiện tự ý đi qua nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

T.B