Quảng Ninh:

“Hố tử thần” xuất hiện tại Cẩm Phả

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (23/10), ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện một "hố tử thần", nằm ngay trên đường lớn.


Hố tử thần xuất hiện giữa đường khiến người dân hoang mang (ảnh CTV)

"Hố tử thần" xuất hiện giữa đường khiến người dân hoang mang (ảnh CTV)

Trước đó vào khoảng hơn 16h ngày 22/10, nhiều người dân tham gia giao thông tại QL18 (đoạn qua địa bàn phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) tá hỏa khi thấy trên mặt đường bỗng nhiên xuất hiện một hố rộng khoảng 4 mét, sâu khoảng 2 mét.

Theo ông Kính, ngay khi phát hiện "hố tử thần", người dân đã cấp báo tới chính quyền. Thành phố cũng đã cử cán bộ tới hiện trường để kiểm tra, khảo sát và có biện pháp khắc phục.

Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe tải chở khoảng10 tấn đất đá đến để đổ xuống điểm lún sụt trên; đồng thời tiến hành đặt biển cảnh cáo nguy hiểm, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Theo ghi nhận, vị trí xuất hiện "hố tử thần" nằm trên đoạn đường thuộc dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 18 do Công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.

Về nguyên nhân vụ lún sụt, theo ông Kính, nhiều khả năng là do địa chất bởi đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng này.

Trước đó vào năm 2016, cũng tại khu vực thuộc phường này từng xuất hiện một "hố tử thần” rộng tới hàng trăm mét, sâu vài mét.

“Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi mức độ sụt lún, lan rộng của hố tử thần này và trưng cầu các cơ quan chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân, từ đó sẽ có hướng khắc phục” - ông Kính nói.

An Nhiên