Cao Bằng:

Hỗ trợ tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi “lũ bùn”

(Dân trí) - Ngày 9/11, phía Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty khoáng sản Việt Nam đã quyết định hỗ trợ trước mắt từ 1-5 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại do cơn “lũ bùn đỏ” tại thị xã Cao Bằng.

Hỗ trợ tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi “lũ bùn” - 1

Máy xúc đang khẩn trương nạo vét "bùn đỏ"
 
Theo cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng, trận “lũ bùn” bất ngờ ập đổ vào nhà dân vào đêm 5/11 đã làm thoát một lượng bùn đất ước khoảng 4.000 m3 trong lòng hồ tại đập số 4 ra ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân. Lượng bùn và nước gần như đặc quánh chồng lên cao, có chỗ hơn 1m đã phủ lấp ruộng vườn, nhà cửa làm cho nhiều gia đình không thể đi lại được.
Theo thống kê thì diện tích bị ảnh hưởng trực tiếp bởi “lũ bùn” là 6 ha gồm 4 ha đất bạc màu và 2 ha đất ruộng. Trước mắt, Tổng Công ty khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ cho xã Duyệt Trung 15 triệu đồng, 2 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất 6 triệu đồng, các hộ còn lại từ 1 đến 2 triệu đồng.
Hỗ trợ tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi “lũ bùn” - 2
Người dân đang cố gắng nạo vét bùn ra khỏi ruộng đồng

Tuy sự cố tràn bùn nói trên không gây ảnh hưởng lớn cũng như không độc hại, nhưng UBND tỉnh Cao Bằng đã ráo riết yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố.

Sáng 10/11, UBND tỉnh Cao Bằng cùng Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Công ty khoáng sản luyện kim đã thống nhất phương án khắc phục “lũ bùn”.

Theo đó, công ty sẽ dùng các bao cát chắn dòng suối và đào hố bên cạnh, đưa bùn vào cho lắng, sau đó dùng máy xúc trộn bùn với đất khô để đưa trở lại bãi quặng. Công ty đã huy động 400 công nhân và máy móc nạo vét bùn trong nhà dân, khơi thông dòng suối. Đến chiều tối 10/11, công nhân và máy móc vẫn khẩn trương làm việc. Một số hộ dân đã nạo vét hết bùn ra khỏi nhà.

Liên quan đến sự việc, phía Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã nhận định: Đập số 4 được xây dựng là để chứa các bùn nước sau tuyển quặng của mỏ, do công nghệ của mỏ sắt Nà Lũng là tuyến trọng lực, không sử dụng hóa chất nên không có hóa chất độc hại trong lượng bùn đất thải chứa trong lòng hồ.

Hỗ trợ tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi “lũ bùn” - 3
Tuyển rửa quặng tại mỏ Nà Lũng

Nguyên nhân sự cố là do vào mùa khô, công ty lơ là không thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của đập. Hiện tượng rò rỉ qua thân đập xảy ra vào ban đêm, không được phát hiện kịp thời. Nhằm giải quyết triệt để các sự cố tương tự ở đập số 4, cần thiết phải xây dựng xong đập môi trường số 5 trong mùa khô năm nay.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố “lũ bùn” vào tháng 12 tới.

Quốc Đô - Tuấn Kiệt