Hỗ trợ 5 gia đình sau vụ cháy tại “khu chuồng cọp” Nam Đồng

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Quang - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương vừa hỗ trợ 5 hộ dân bị ảnh hưởng nặng trong vụ cháy tại khu tập thể “chuồng cọp” nhà D11 phường Nam Đồng.

Khu tập thể chuồng cọp cháy lớn

Khu tập thể "chuồng cọp" cháy lớn

Theo đó, 3 hộ bị thiệt hại nặng được hỗ trợ bước đầu 3 triệu đồng/hộ; 2 hộ còn lại mức 2 triệu đồng/hộ. Phường Nam Đồng cũng đã tổ chức thăm hỏi Trung úy Hoàng Văn Đông - Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn thông tin 610 - Bộ Tư lệnh Thủ đô, bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, đang được điều trị tại Bệnh viện quân đội 108.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhẹ hơn, UBND phường đã kêu gọi các ban ngành đoàn thể, cư dân trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau bằng ngày công dọn dẹp, khắc phục các hậu quả do hỏa hoạn gây ra để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 11/12, lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ tầng 3 nhà D11 - khu tập thể Nam Đồng. Điểm cháy mạnh nhất ở khu “chuồng cọp” cơi nới, sau đó lan rộng ra xung quanh. Phần “chuồng cọp” được đỡ bởi dầm sắt, xung quanh lợp tôn, ốp nhựa, xốp nên bắt lửa khá nhanh. Do có gió nên ngọn lửa bén nhanh lên “chuồng cọp” của các căn hộ phía trên tầng 4 và 5.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Sau đó, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy của Phòng CS PCCC Đống Đa đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng CA quận Đống Đa, CATP Hà Nội tổ chức cứu chữa. Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn thông tin 610 - Bộ Tư lệnh Thủ đô, đóng quân gần hiện trường cũng được điều động sang hỗ trợ. Trước tính chất phức tạp của vụ hỏa hoạn, Sở CS PCCC tiếp tục điều thêm 1 xe chở nước, 1 xe cứu hỏa đến hiện trường; 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tham gia công tác chữa cháy.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, đám cháy về cơ bản đã được dập tắt. Vụ cháy đã làm gân 10 căn nhà từ tầng 3 lên tầng 5 bị thiêu rụi.

Hồng Ngân