Hồ Kẻ Gỗ xả lũ: Căng mình đối phó mọi bất trắc

(Dân trí) - Vào lúc 7h sáng nay, 17/10, tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã được mở, đề phòng nguy cơ bão số 7 gây lũ chồng lũ. Chính quyền và người dân vùng ảnh hưởng trực tiếp đang căng mình sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc có thể xảy ra.

Tình hình lũ lụt ở hạ nguồn hồ Kẻ Gỗ vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều xã thấp trũng của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh vẫn đang bị nước hoành hành, do đó mức xả lũ của hồ Kẻ Gỗ sáng nay mới chỉ dừng lại ở mức 45 m3/s, tức bằng khoảng 1/5 - 1/6 kế hoạch mà UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố trước đó hai ngày.

Theo ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý và khai thác Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, người đang theo dõi sát việc xả tràn sáng nay, lưu lượng xả ban đầu 45 m3/s, dự kiến đến 11h trưa sẽ tăng lưu lượng lên 100 m3/s, sau đó tùy vào tình hình thời tiết, cơn bão số 7, mức độ ngập lũ ở các địa phương công ty sẽ điều tiết lưu lượng xả lũ.

"Hiện cao trình trong hồ là 31,15 m (tương đương 305 triệu m3), chúng tôi sẽ xả nước xuống cao trình 30,5 m, như vậy lượng nước xả tràn thời gian tới dự kiến 17 triệu m3. Chúng tôi sẽ căn cứ tình hình cơn bão số 7, mức độ ảnh hưởng của người dân vùng hạ lưu… để tính toán mức xả tràn", ông Bình nói.

Mặc dù lưu lượng xả lũ chỉ ở mức 45 m3/s, tuy nhiên, 3 tiếng sau khi mở cửa tràn xả lũ của “bom nước” Kẻ Gỗ, các địa phương ở phía ngay dưới hồ thủy lợi này như Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Dòng nước đục ngầu từ hồ thủy lợi đổ về nhanh kéo theo rác, đất bùn do trận lũ vừa mới đây để lại.

“Tôi mới nhận được thông tin từ anh em trên hồ báo về mức xả mới lũ mới chỉ 45 m3/s mà đã thế này, thì khi mức xả từ 100 m3/s trở lên, kết hợp với triều cường phía dưới đẩy lên, chắc chắn những vùng thấp của xã chúng tôi và các xã ở hạ lưu sẽ bị ngập. Việc đề phòng với xả lũ là cần phải ở mức cao nhất. Riêng xã chúng tôi hiện 100% quân số tham gia phòng chống lũ lụt, thiên tai đã tập trung các điểm xung yếu sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân nếu có bất trắc xẩy ra”- ông Lê Quang Nghĩa, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Cẩm Mỹ cho hay.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ trước khi mở cửa tràn ở cao trình 31,15m, cao hơn ngưỡng cho phép 0,65m.
Mực nước hồ Kẻ Gỗ trước khi mở cửa tràn ở cao trình 31,15m, cao hơn ngưỡng cho phép 0,65m.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện các xã nằm trong vùng hạ du của hồ Kẻ Gỗ của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh, trong đó đặc biệt là 7 xã đầu nguồn xả lũ có nguy cơ ảnh hưởng cao của huyện Cẩm Xuyên đang ở trong tình trạng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra.

“Theo kế hoạch đã phân công kỹ từ chiều qua, ngoài lực lượng “4 tại chỗ”, sáng nay chúng tôi còn điều động điều thêm 150 người từ các lực lượng của huyện, huy động 21 tàu thuyền gắn máy, 14 xe ô tô sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn 53.000 thùng mì tôm, 22.000 lít nước uống để cấp cho dân. Chúng tôi hiện đang theo sát diễn biến xả lũ, tùy theo tình hình thực tế để sơ tán, thậm chí cưỡng chế dân đến nơi an toàn. Ưu tiên nhất của chúng tôi lúc này là tập trung cho người dân, không để xẩy ra tình huống xấu", ông Phạm Đăng Nhật – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay.


Theo ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý và khai thác Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, người đang theo dõi sát việc xả tràn sáng nay, lưu lượng xả ban đầu 45 m3/s, dự kiến sau đó sẽ tăng lưu lượng lên 100 m3/s.

Theo ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý và khai thác Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, người đang theo dõi sát việc xả tràn sáng nay, lưu lượng xả ban đầu 45 m3/s, dự kiến sau đó sẽ tăng lưu lượng lên 100 m3/s.

Cụ bà Lê Thị Châu, xã Cẩm Thành chỉ mực nước lũ vừa rút. Cụ Châu lo ngại nhà của cụ sẽ lại bị nước bủa vây do hồ Kẻ Gỗ xả lũ.
Cụ bà Lê Thị Châu, xã Cẩm Thành chỉ mực nước lũ vừa rút. Cụ Châu lo ngại nhà của cụ sẽ lại bị nước bủa vây do hồ Kẻ Gỗ xả lũ.


Tại xã Cẩm Duệ, một trong 7 xã của huyện Cẩm Xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt xả lũ của hồ Kẻ Gỗ, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng trực sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân.

Tại xã Cẩm Duệ, một trong 7 xã của huyện Cẩm Xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt xả lũ của hồ Kẻ Gỗ, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng trực sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân.

Văn Dũng