1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa

(Dân trí) - Màn pháo hoa chào năm mới kết thúc, dòng người lại hối hả ra về, bỏ lại phía sau cơ man nào là rác. Rác ở khắp nơi, từ lối đi, bãi cỏ cho đến mặt hồ. Những cuộc vui chung của người Hà Nội lâu nay vẫn có hình ảnh của rác...

Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 1
Sau màn bắn pháo hoa chào năm mới, quanh mép hồ đầy rẫy những tờ báo được dùng để ngồi bị bỏ lại.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 2
La liệt trên lối đi.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 3
Tại những nơi có thể tận mục màn pháo hoa.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 4
Bãi cỏ trơ trụi bây giờ được phủ lên mình một lớp rác.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 5
Hoa và rác.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 6
Rác nổi lều bều trên mặt hồ Gươm.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 7
Xung quanh đều là rác.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 8
Những đôi tình nhân ngồi tâm sự trước la liệt rác.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 9
Ai dám chắc rằng khi đứng dậy, họ sẽ không "góp" một phần cho bãi rác kia.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 10
Những hình ảnh quá quen thuộc sau mỗi cuộc vui chung.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 11
Các cô lao công sẽ có một đêm "quay cuồng" cùng rác.
 
Thái Nguyên: Hơn 300 tấn rác được thải ra ngày 30 Tết
 
Hơn 300 tấn rác thải giữa trung tâm TP Thái Nguyên, khiến hơn 500 người công nhân quét rác vất vả suốt đêm giao thừa.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 12
Đại công trường rác thải sau phiên chợ hoa cuối cùng của năm. (ảnh,H.Ngân)
 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên - ông Nguyễn Hiền cho hay, riêng ngày 30 tết lượng rác thải được người dân xả ra gấp đôi, gấp 3 lần ngày thường. Để đảm bảo cho môi trường thành phố, công ty đã phải huy động tổng cộng khoảng hơn 500 công nhân quét rác suốt đêm giao thừa.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 13
Rác ngập khu trung tâm vui chơi giải trí Thái Nguyên. (ảnh,H.Ngân)
 
Ông Nguyễn Hiền cho biết thêm, mỗi công nhân làm việc đêm giao thừa được “mừng tuổi” mỗi người 100 nghìn đồng.
Một chị công nhân quét rác chia sẻ, “năm nào cũng vậy, cứ đến đêm giao thừa hầu hết các chị em công nhân quét rác lại phải ăn tết, đón giao thừa ngoài đường…. Nhưng sáng hôm sau đi chơi tết, thấy thành phố mình sạch đẹp hơn, trong lòng cũng thấy vui”.
 
Hồ Gươm ngập trong rác sau đêm giao thừa - 14
Những người công nhân quét rác, nhiều năm đón giao thừa ngoài đường để cho thành phố xanh sạch đẹp hơn. (ảnh,H.Ngân)
 
Dẫu vậy chị cũng mong những gánh hàng hoa ý thức hơn trong phiên chợ cuối năm, có như vậy thì những người công nhân quét rác sẽ đỡ vất vả nhiều.
 
Hồng Ngân
 
 
Tiến Nguyên