1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ Dầu Tiếng xả nước "cứu" dân

(Dân trí) - Bước vào mùa khô, độ mặn tại hạ du sông Sài Gòn tăng cao khiến nhiều nhà máy phải ngưng bơm nước. Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân, hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả nước xuống sông Sài Gòn để đẩy mặn.

Hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa (Bình Dương) đang xả nước xuống sông Sài Gòn với lưu lượng 30 m3/giây để đẩy mặn, đảm bảo nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước Tân Hiệp. Đây là đợt thứ 5 hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa xả nước đẩy mặn cho sông Sài Gòn và kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 8/3.

Hồ Dầu Tiếng - Phuớc Hòa xả nước (ảnh báo Bình Dương)
Hồ Dầu Tiếng - Phuớc Hòa xả nước (ảnh báo Bình Dương)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Thanh Giang – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, mỗi khi nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm hay nhiễm mặn, hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa đều xả nước ứng cứu, đảm bảo nguồn cung cấp cho nhà máy nước. Việc xả nước đẩy mặn được thực hiện thường xuyên và điều này được thỏa thuận trước đó.

Ông Giang cho biết, nước tại khu vực TPHCM có độ mặn không vượt quá 250 mg/lít thì mới đảm bảo xử lý cấp nước sạch. Khi độ mặn vượt quá tiêu chuẩn mà hồ Dầu Tiếng không xả nước đẩy mặn thì buộc nhà máy nước phải ngừng bơm.

Theo ông Giang, do ảnh hưởng của El Nino nên khu vực Nam bộ ít mưa khiến độ mặn ở sông Sài Gòn tăng cao, nhiều nhà máy nước trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn. Cũng do mưa ít nên nguồn nước thượng nguồn đổ về hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa không nhiều như mọi năm, chỉ đạt chừng 70% trữ lượng. Điều này khiến lưu lượng nước xả xuống sông Sài Gòn cũng hạn chế hơn nên không đáp ứng được nhu cầu thực sự của thành phố.

Ông Giang cho biết, từ đầu năm đến nay có hai đợt cao điểm buộc nhà máy nước Tân Hiệp phải ngưng trạm bơm từ 1 – 2 ngày. Đợt trước Tết, mỗi ngày phải ngưng bơm 10 tiếng và đợt sau Tết cũng ngưng bơm 5 tiếng. Tuy nhiên, việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vẫn được đảm bảo nhờ sự điều tiết nguồn nước thô và nước trên mạng phân phối.

“Dự kiến, từ đây đến hết tháng 6 xuất hiện từ 4 – 8 đợt cao điểm bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào gió mùa. Nếu đợt triều cường trùng với gió mùa thì có khả năng xảy ra 8 đợt cao điểm nhiễm mặn, ngược lại thì có thể xảy ra 4 đợt”, ông Giang nói.

Để ứng phó với tình hình nhiễm mặn của sông Sài Gòn, Sawaco đã đề xuất chủ trương xây hồ chứa tại huyện Củ Chi. Vấn đề này đang được các sở, ngành liên quan nghiên cứu cho ý kiến về địa điểm, trữ lượng... Theo ông Giang, hồ chứa này sẽ lấy nước từ sông Sài Gòn, ít nhất là đảm bảo cấp nước cho nhà máy nước Tân Hiệp hoạt động trong 1 ngày.

Ông Giang cũng cho biết thêm, trong tương lai, Sawaco sẽ phải tối ưu lại công nghệ để sẵn sàng ứng phó với tình hình nhiễm mặn. Đồng thời, tăng cường khả năng trữ nước tại nhà máy và trên mạng cung cấp nước. Phải khôi phục, duy trì các giếng lẻ để trữ nước. “Còn nếu đủ điều kiện hơn thì chúng tôi sẽ triển khai dự án lấy nước từ thượng nguồn hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng về để xử lý”, ông Giang nói.

Quốc Anh

Hồ Dầu Tiếng xả nước "cứu" dân - 2
Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt