1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Văn Sỹ: “Đội tuyển Việt Nam thua ngay trong hiệp 1”

(Dân trí) - Mục tiêu tìm kiếm ít nhất 1 điểm của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bị phá sản, khi Phước Vĩnh bị thẻ đỏ ngay đầu hiệp 1. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, đó được xem là bước ngoặt khiến ĐTVN thua nhanh chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Cũng như trận thua trước Uzbekstan cách đây ít hôm trên sân Mỹ Đình với sai lầm của thủ môn Tấn Trường, thì lần này Phước Vĩnh với tấm thẻ đỏ ngay ở phút thứ 7 đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu.

Kể từ lúc chơi với 10 người trên sân, ĐTVN đã chống đỡ vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng cũng không thể bảo vệ được mành lưới trước sức tấn công liên tiếp của đội chủ nhà.
 
HLV Văn Sỹ thất vọng vì trận thua của tuyển Việt Nam

HLV Văn Sỹ thất vọng vì trận thua của tuyển Việt Nam

Đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Mong muốn của chúng tôi là giành 1 điểm trận này, nhưng tấm thẻ đỏ của Phước Vĩnh đã khiến mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát và chúng tôi đã thua nhanh ngay trong hiệp 1. UAE đã tận dụng rất tốt những lợi thế của họ, cũng như được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. UAE bước vào trận đấu này với tâm lý vô cùng thoải mái do và họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi”.

Thực tế, ĐTVN đã chơi đầy cố gắng nhưng trước sức tấn công như vũ bão của UAE, lưới khung thành thủ môn Thanh Bình liên tục rung lên. Từ phút thứ 20 đến 37, thủ môn Thanh Bình đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng, ĐTVN gần như bất lực trong việc ngăn cản đối phương ghi bàn.

Dù thua tan nát trong 45 phút đầu tiên nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn dành những lời khen ngợi về tinh thần thi đấu trong hiệp 2 của các học trò: “Chúng tôi đã chơi rát tốt trong hiệp 2. Các học trò của tôi đã chứng minh rằng chúng tôi không phải là đội bóng dễ bị đánh bại”.

Cũng theo HLV người Nam Định, đây tiếp tục là một bài học nữa với ĐTVN và ông tin rằng sau thất bại này, các cầu thủ sẽ học được nhiều điều. “Trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với chúng tôi, nhưng tôi hy vọng các học trò của mình sẽ rút ra được nhiều bài học cho tương lai”, ông Sỹ nói.

Về trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Hong Kong (Trung Quốc) trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định ĐTN vẫn sẽ chơi hết mình, khắc phục những điểm yếu sau 2 trận vừa qua để giành kết quả tốt nhất.

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển UAE Mahdi Ali nói: "Năm 2013 là một năm tuyệt vời cho đội tuyển UAE, sau khi giành Cup vùng Vịnh giờ chúng tôi đã đảm bảo được một vị trí tại VCK Asian Cup.

Thành quả này là công sức của toàn đội. Hy vọng chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực thúc đẩy các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho Gulf Cup và VCK Asian Cup”. 

Ngô Linh