1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam rút khỏi danh sách dự Davis Cup

(Dân trí) - Ngay trước khi đội tuyển quần vợt Việt Nam dự vòng loại giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup, bộ đôi vừa mang tấm HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á là HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam đã gửi đơn xin rút khỏi đội tuyển

Trong quyết định xin rút lui của mình, HLV Trần Đức Quỳnh đưa ra lý do là quá cập rập, không có đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này.

 

Ngoài ra, HLV Trần Đức Quỳnh cũng nêu quan điểm là “Liên đoàn quần vợt Việt Nam VTF đang làm sai trình tự chuyên môn”.
 
 
HLV Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam

HLV Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam

 

Còn về lý do không tham dự Davis Cup của Lý Hoàng Nam, HLV Trần Đức Quỳnh cho hay Hoàng Nam đang bị sốt siêu vi, không đảm bảo thể lực cho việc tham dự cúp quần vợt đồng đội nam thế giới.

 

Điều đáng nói là bộ đôi Đức Quỳnh – Hoàng Nam vừa mang về tấm HCV lịch sử cho làng banh nỉ nước ta, tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013, và vừa được VTF thưởng nóng ngay sau khi họ về nước (Đức Quỳnh được thưởng 1.000 USD, Hoàng Nam được thưởng 2.000 USD).

 

Đây không phải là lần đầu danh sách đội tuyển quần vợt Việt Nam bị xáo trộn trước thềm các giải đấu lớn. Đặc biệt là sau khi VTF mời chuyên gia người Úc Michael Baroch sang hỗ trợ chuyên môn cho đội tuyển, đồng thời sẽ dự Davis Cup cùng đội tuyển Việt Nam với tư cách HLV, nội tình của đội còn rối hơn.

 

HLV Trần Đức Quỳnh không hài lòng vì việc bị can thiệp vào chuyên môn, cũng như không hài lòng cách đội tuyển nâng số lượng VĐV, vượt qua con số 4 người mà anh đã chọn.

 

Việc VTF mời chuyên gia Michael Baroch sang Việt Nam hỗ trợ chuyên môn cho các VĐV là một việc gây tranh cãi khá nhiều trong thời gian qua. Bởi, theo giới chuyên môn trong nước thì việc tập luyện với người mới, phương pháp trong khoảng chỉ hơn chục ngày trước giải (khu vực 3 mà Việt Nam tham dự bắt đầu thi đấu vào ngày 9/9) sẽ không đủ để giúp các VĐV nâng chất.

 

Sự xáo trộn nhân sự liên tục ở đội tuyển quần vợt Việt Nam một lần nữa cho thấy những bất cập ở đội tuyển, mối quan hệ không tốt giữa VTF và bộ môn quần vợt thuộc Tổng cục TDTT.

 

Sự xáo trộn ấy một lần nữa xuất phát từ quy trình tuyển chọn nhân sự chưa phù hợp ở đội tuyển, thay vì chọn HLV trước và trao toàn bộ quyền hành về chuyên môn cho HLV trưởng như thường thấy ở các môn thể thao khác, thì ở đội tuyển quần vợt Việt Nam lại tồn tại tình trạng lên danh sách VĐV trước, rồi mới chọn HLV sau.

 

Kim Điền