1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hoàng Văn Phúc được giao nhiệm vụ vào chung kết SEA Games

(Dân trí) - HLV Hoàng Văn Phúc nhiều lần khẳng định với báo chí, U23 Việt Nam nên chỉ đặt mục tiêu vào bán kết SEA Games rồi sau đó sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, đây dường như là một mục tiêu khá thận trọng và VFF đã không đồng ý.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, việc đặt mục tiêu vào đến bán kết thực tế chỉ là vượt qua vòng bảng. Trong khi đó tại vòng bảng, U23 chỉ cần đứng ở một trong 2 vị trí đầu bảng là đã có vé giành vào bán kết.Cũng theo người đứng đầu VFF, dù khó khăn đến đâu thì U23 cũng phải đặt mục tiêu ít nhất là vào chung kết, nhằm tạo động lực cho các cầu thủ phấn đấu ngay từ đầu.

Quan điểm của ông Hỷ cũng như VFF là hoàn toàn có cơ sở, bởi nhiều năm qua, rất ít khi U23 đặt chỉ tiêu thấp hơn việc lọt vào chung kết. Trong khu vực, dù không phải là quốc gia mạnh nhất, nhưng U23 Việt Nam cũng là đội hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch. Một vài thất bại gần đây tại các kỳ SEA Games cho thấy, nguyên nhân không đến từ vấn đề chuyên môn.
 
HLV Hoàng Văn Phúc không dám đưa ra mức chỉ tiêu quá cao

HLV Hoàng Văn Phúc không dám đưa ra mức chỉ tiêu quá cao

Với nhiều người hiểu rõ về bóng đá Việt Nam, thì chỉ tiêu khiêm tốn của HLV Hoàng Văn Phúc là vào đến bán kết có thể sẽ khiến VFF khó ăn khó nói với cấp trên của mình là Tổng cục TDTT. Trước đó, trong cuộc làm việc đầu năm với VFF, lãnh đạo Tổng cục cho rằng bóng đá nhiều năm qua được đầu tư rất lớn, nên cần phải đặt mục tiêu cao nhất, cũng là để đáp ứng lòng mong mỏi tấm HCV của người hâm mộ bấy lâu nay.

Sau đó, nhận thấy thực tế khó khăn hơn là những gì VFF tưởng tượng, chỉ tiêu từ việc đoạt HCV đã được hạ xuống còn vào chung kết SEA Games. “Nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tôi cho rằng mục tiêu vào chung kết không quá khó khăn. Tất nhiên, mục tiêu cao nhất vẫn là giành HCV. Suốt hơn 50 năm qua bóng đá Việt Nam vẫn luôn mong mỏi tấm HCV đến cháy bỏng”, một quan chức của VFF cho biết.

Như vậy, VFF gần như sẽ không đồng ý với nguyện vọng của HLV Hoàng Văn Phúc. Trước đó, ông Phúc cho rằng cứ chỉ đặt mục tiêu vào bán kết để giảm áp lực cho các cầu thủ. Một khi toàn đội có sự hưng phấn, quyết tâm thì mọi chuyện có thể xảy ra.

Đó là về chỉ tiêu, còn về thời hạn hợp đồng, nhiều khả năng VFF sẽ ký dài hạn với “tướng” Phúc. Theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, hiện tại nhiều quan chức VFF đã hoàn toàn nhất trí việc cần phải trao cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện. Những mục tiêu của ĐTVN và U23 không chỉ có quanh quẩn ở SEA Games hay AFF Cup, mà còn hướng tới vòng loại World Cup hay Olympic.

“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức để HLV Hoàng Văn Phúc làm việc. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được đảm bảo tương lai với một công việc chuyên trách hưởng lương cao ở VFF. Anh Phúc cũng đuợc toàn quyền tuyển quân và trợ lý. Trước mắt, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chuẩn bị lực lượng với nòng cốt là các cầu thủ U23, nhằm có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 27”, ông Hỷ nói.

Về mức lương, ông Hỷ tiết lộ có thể HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhận không quá 100 triệu đồng/tháng. So với chỉ tiêu vào chung kết, thì mức lương trên đưọc cho là khá khiêm tốn. Chưa kể trước đó chính VFF cũng khẳng định sẽ trả mức lương 200 triệu/tháng cho các HLV nội chuyên trách. Tuy nhiên theo một quan chức VFF, nếu HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt U23 thành công tại SEA Games tới, thì ông Phúc chắc chắn sẽ không bị thiệt.

Dự kiến, có thể trong tuần tới VFF sẽ có cuộc làm việc chính thức với HLV Hoàng Văn Phúc để chốt lại những điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Được biết trong tháng 4 này, ông Phúc cũng hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, nên mong muốn của cả VFF và HLV Hoàng Văn Phúc chính là sớm ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23, có thể là ngay trong tháng 5 tới.

Bằng Tường