1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hoàng Văn Phúc chia tay CLB Hà Nội

(Dân trí)- Sau khi chính thức chia tay CLB Hà Nội, “tướng” Phúc đang chờ ngày đẹp để cùng VFF ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23. Trong tuần này lễ ký kết sẽ diễn ra để HLV Hoàng Văn Phúc có thể bắt tay vào công việc ngay trong tháng 5 tới.

Cuộc chia tay của “tướng” Phúc với CLB Hà Nội sớm hơn dự kiến. Thậm chí, đây là thời điểm đội bóng thủ đô đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải hạng Nhất, khi có chuỗi 4 trận chưa biết chiến thắng, xếp cuối BXH. Với một đội bóng đá là đương kim Á quân và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch mùa này, có thể hiểu được sự sốt ruột của lãnh đạo đội bóng. 
 
HLV Văn Phúc chờ ngày ký hợp đồng với tuyển Việt Nam

HLV Văn Phúc chờ ngày ký hợp đồng với tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, thực tế thì thành tích tệ hại của CLB Hà Nội, đến từ vấn đề chấn thương, thẻ phạt…chứ không hoàn toàn về chuyên môn. Dù vậy, lãnh đạo đội bóng đã quyết định giải thoát cho HLV Hoàng Văn Phúc, với việc mời HLV Triệu Quang Hà về thay thế.

Như vậy, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức là người tự do, nên việc ông ký hợp đồng với VFF chỉ là vấn đề thời gian. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, sau khi thu xếp xong công việc ở CLB, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có cuộc làm việc cuối cùng với VFF về những vấn đề quan trọng trong hợp đồng.

Trước đó, theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được VFF giao cho nhiệm vụ dẫn dắt ĐTVN và U23 với thời hạn 2 năm. Như vậy, trong thời gian dẫn dắt của mình, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có 2 nhiệm vụ quan trọng nhất là SEA Games 27 và AFF Cup 2014.

Những ý kiến lo ngại về năng lực của HLV Hoàng Văn Phúc, cuối cùng cũng đã phải chiều theo số đông. Thực tế, dù 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2015 ĐTVN đều thua, nhưng đó là khoảng thời gian quá ngắn để HLV Hoàng Văn Phúc xây dựng đội hình, lối chơi. VFF cũng rất thông cảm khi cho rằng HLV Hoàng Văn Phúc không có trong tay lực lượng mạnh nhất, mục tiêu lại không rõ ràng.

Sau khi xác định thời hạn, những vấn đề khác cũng đã gần như được hai bên thống nhất. Chẳng hạn như chỉ tiêu là phải vào đến chung kết SEA Games 27, mức lương sẽ không quá 100 triệu/tháng. So với chỉ tiêu vào chung kết, thì mức lương trên đưọc cho là khá khiêm tốn. Chưa kể trước đó chính VFF cũng khẳng định sẽ trả mức lương 200 triệu/tháng cho các HLV nội chuyên trách. Tuy nhiên, như đảm bảo của ông Hỷ, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được tạo điều kiện tốt nhất và được cam kết làm việc lâu dài và ổn định tại VFF.

“HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được VFF tạo điều kiện tốt nhất về công việc. Còn về chỉ tiêu, ở kỳ SEA Games nào cũng vậy, U23 phải vào đến chung kết chứ vào bán kết thì hóa ra chỉ là vượt qua vòng bảng”, ông Hỷ nói.

Ngay sau khi ký hợp đồng, ông Phúc sẽ có cơ hội được thể hiện tài năng với 2 trận giao hữu trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới, với các CLB đến từ Pháp và Nhật Bản. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có quyền lựa chọn đội ngũ trợ lý cho mình. Nếu 2 bên sớm chốt lại, dự kiến ngay cuối tháng 4 hoặc chậm nhất là đầu tháng 5, lễ ký kết hợp đồng sẽ chính thức diễn ra.

Hiểu Minh