1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn có nguy cơ “bay ghế” ở Hải Phòng

(Dân trí) - Đã 7 trận liên tiếp Hải Phòng không biết mùi chiến thắng. Những người hiểu chuyện nội bộ của Hải Phòng, đều khẳng định màn trình diễn nghèo nàn, nhợt nhạt thời gian qua không xuất phát từ vấn đề chuyên môn.

Dường như một nhóm các cầu thủ đang quyết phá đội, “thổi bay” chiếc ghế nóng ông Tuấn “con” đang ngồi.

Đúng như lo lắng của người hâm mộ ngay từ thời điểm mùa giải chưa khởi tranh, việc làm sao tạo ra được khối thống nhất giữa các cầu thủ Khánh Hòa và Hải Phòng không phải chuyện đơn giản. HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò của mình tới đất Cảng với nhiệm vụ gây dựng lại hình ảnh đội bóng có tính truyền thống, nhưng đang có nguy cơ phá sản.
 
Hải Phòng đã trải qua 7 trận đấu không thắng

Hải Phòng đã trải qua 7 trận đấu không thắng

Thực tế, Hải Phòng đã có một lượt đi không đến nỗi nào, khi từng lọt vào tốp dẫn đầu. Ở thời điểm đó, có những CĐV lạc quan còn tin rằng, Hải Phòng năm nay sẽ vô địch. Vậy mà chỉ sau giai đoạn nghỉ lượt đi và những vòng đầu tiên của lượt về, Hải Phòng xuống dốc không phanh, hiện tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH với 19 điểm.

Đây là vị trí không phải quá tệ, nhưng nhìn vào chuỗi thành tích nghèo nàn của Hải Phòng 7 trận vừa qua (toàn hòa và thua), khiến các CĐV phải ngán ngẩm.

Vốn nổi tiếng là đội bóng chơi máu lửa, nhưng ngay cả trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng giờ đây chỉ là đội bóng có lối chơi rời rạc, đá cho xong. Trong những trận gần đây, đội bóng đất Cảng thường mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến các bàn thua. Là người trong cuộc, đương nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ biết chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của mình, nhưng để giải quyết nó, lại là một bài toán quá khó.

Trong một quyết định được cho nhằm cứu vãn tình hình đội, mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã loại trung vệ kỳ cựu Như Thành cùng 2 cầu thủ khác là Thanh Tuấn và Ngọc Điểu khỏi đội bóng. Đây là hành động mạnh tay nhằm “dằn mặt” những cầu thủ nào có biểu hiện chống đối.

Thế nhưng, chiêu “bàn tay sắt” của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị phản tác dụng. Hồi ở Khánh Hòa, ông Tuấn từng khiến cầu thủ sợ bằng phép, nhưng Hải Phòng thì khác. Không thể hiện ra mặt, nhưng cứ ra sân là một nhóm các cầu thủ Hải Phòng lại đá theo kiểu vật vờ, thường xuyên mắc lỗi ngớ ngẩn.
 
Tương lai bất an đang chờ HLV Hoàng Anh Tuấn

Tương lai bất an đang chờ HLV Hoàng Anh Tuấn

Ở trận gần nhất, trong khi hàng công của Hải Phòng với những cầu thủ gốc Khánh Hòa chơi đầy cố gắng, thì hàng thủ lại thường xuyên mất tập trung một cách khó hiểu. Công làm thủ phá, Hải Phòng trận đó đã thua ĐT Long An với tỷ số 3-4. Sau trận này, ông Tuấn giận tím mặt, nhưng để tình hình không căng thẳng thêm, ông đã hết sức kìm chế với khẳng định, sẽ không bao giờ từ chức trong hoàn cảnh này.

Thế nhưng, ai cũng biết ông Tuấn đang đối mặt với một sức ép vô cùng lớn. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng đòi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức, để Hải Phòng không lún sâu vào cơn khủng hoảng.

Ở mùa giải năm nay, chẳng khó để nhận ra HLV Hoàng Anh Tuấn đã quá ưu ái các cầu thủ Khánh Hòa. Hàng loạt những trụ cột từng chinh chiến nhiều năm cho đội bóng đất Cảng, đã bị ngồi trên băng ghế dự bị, hoặc đã bị loại khỏi danh sách. Đó chính là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ gốc Hải Phòng bất phục với cách hành xử của thầy mình.

Ở CLB hiện tại, tiếng nói của ông Tuấn chỉ còn trọng lượng với các cầu thủ Khánh Hòa như Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong…Các cầu thủ này cũng ủng hộ ông Tuấn và sẵn sàng không đá nếu như lãnh đạo đội bóng sa thải HLV Hoàng Anh Tuấn, như một cách để gây sức ép.

Tuy nhiên, nếu tình hình không cải thiện, Hải Phòng có nguy cơ tụt xuống đáy BXH, thậm chí đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trước tình hình này, nhiều khả năng quyết định sẽ được lãnh đạo đội bóng đưa ra.

Vì thế, chiếc ghế của HLV Hoàng Anh Tuấn đang lung lay dữ dội. Bỏ không được, níu chẳng xong, ông Tuấn đang ở thế rất khó xử.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014