1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Frank Rijkaard ấn tượng với Trùm Tỉnh

(Dân trí) - Cựu HLV Barcelona, Frank Rijkaard đã dành những lời khen tặng về lối chơi của U19 Việt Nam, đặc biệt là cá nhân cầu thủ Trùm Tỉnh.

Như tin đã đưa, tối qua, U19 Việt Nam có chiến thắng đậm với tỷ số 4-2 trước đối thủ mạnh là học viện Montverde-đội đang được HLV Frank Rijkaard cố vấn chuyên môn.


HLV Rijkaard đặc biệt ấn tượng với Trùm Tỉnh

HLV Rijkaard đặc biệt ấn tượng với Trùm Tỉnh

Trong trận đấu này, U19 Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi về nhân sự cũng như các vị trí. Đặc biệt, HLV Guillaume Graechen đã làm mới toàn bộ hàng hậu vệ, nhằm có những thử nghiệm sau khi hàng thủ của U19 Việt Nam chơi không tốt những trận đấu vừa qua. Đáng chú ý, HLV người Pháp đã kéo Duy Mạnh về đá trung vệ, đẩy Đông Triều lên đá tiền vệ. Còn trên hàng công, ngoài Công Phượng, U19 Việt Nam có thêm Lâm Ti Phông được xếp đá cao nhất.

U19 Việt Nam xác định ngay từ đầu sẽ gặp đối thủ rất mạnh, khi học viện Montverde đang được HLV Frank Rijkaard cố vấn, lại có thành tích rất tốt gần đây. Cụ thể, trong trận đấu mới nhất, học viện Montverde có chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội trẻ Heerenveen, đội bóng hiện đang được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco van Basten.

Phía đội chủ nhà cũng tung ra đội hình mạnh nhất, với những chân sút đáng chú ý như Federico, Ansou, Malick, Konate, Rodman, Gassama…

Nhập cuộc tự tin, nhưng U19 Việt Nam đã bị bất ngờ bởi lối chơi áp sát, thiên về sức mạnh của học viện Montverde. Với việc sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, học viện Montverde không ngại tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, đã gây ra nhiều khó khăn với U19 Việt Nam. Chính vì thế, chỉ sau 5 phút thi đấu, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã phải nhận bàn thua, sau một pha tấn công bài bản của đối phương.

Trong khi Công Phượng không đạt phong độ tốt nhất vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, thì tiền đạo trẻ Lâm Ti Phông đã lên tiếng. Với khả năng di chuyển nhanh, kỹ thuật tốt và dứt điểm chính xác, cầu thủ người dân tộc này đã có cú đúp giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Học viện Montverde đến từ Mỹ không phải đội bóng dễ bắt nạt, khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, với việc thích nghi nhanh với lối chơi, đồng thời những cầu thủ vào sân trong hiệp 2 đều chơi đúng sức, U19 Việt Nam đã có thêm 2 bàn thắng nữa do công của đội trưởng Xuân Trường và Đức Huy, ấn định chiến thắng 4-2 trước học viện Montverde.

Sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã rất hài lòng với lối chơi của đội. HLV người Pháp cho biết trong trận này dù U19 Việt Nam có nhiều xáo trộn về nhân sự cũng như các vị trí trên sân, nhưng các cầu thủ đã không gặp nhiều khó khăn. Dù thắng nhưng đây cũng là trận U19 Việt Nam thu được nhiều bài học bổ ích, đặc biệt là việc cọ xát với đối có lối chơi thiên về sức mạnh như học viện Montverde.

Trong khi đó, chứng kiến trận đấu từ ngoài đường biên, Cựu HLV Barcelona, Frank Rijkaard đã dành những lời khen tặng về lối chơi của U19 Việt Nam, đặc biệt là cá nhân cầu thủ Trùm Tỉnh, dù chân sút này không ghi được bàn thắng nào: “Tôi ấn tượng với cầu thủ số 12 của U19 Việt Nam. Cầu thủ này đã chơi rất hiệu quả trong hiệp 1. Đây là trận đấu hay, giàu tính cạnh tranh. Tôi nghĩ U19 Việt Nam có một trận đấu tốt. Rất khó cho tôi có thể đánh giá chính xác về U19 Việt Nam bởi không có nhiều thông tin, không biết U19 Việt Nam ở độ tuổi nào. Nhưng nếu U19 Việt Nam ở độ tuổi 16-18 thì trình độ của họ rất tốt”.

Như vậy là sau 3 trận thua liên tiếp, U19 Việt Nam đã trở lại với mạch chiến thắng. Đây cũng là trận đấu cho thấy sự tiến bộ của các cầu thủ U19 Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau trận đấu này U19 Việt Nam sẽ có thêm vài trận giao hữu nữa tại Bỉ, trước khi sang Pháp và Hà Lan để kết thúc chuyến tập huấn châu Âu.

Hà Nguyên