1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hiệu quả của máy bơm “khủng” chưa như mong muốn?

(Dân trí) - Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước 65cm trong cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đã khô ráo trở lại sau hơn 1 giờ vận hành máy bơm “khủng”. Với kết quả trên, chủ đầu tư đánh giá máy bơm đã hoạt động hiệu quả, còn Trung tâm điều hành chống ngập TPHCM cho rằng hiệu quả chưa như mong muốn.

Trận mưa tối qua (30/9) được đánh giá là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố. Cơn mưa lớn gây ngập 40 tuyến đường, trong đó “rốn” ngập Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập ngập sâu hơn nửa mét.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng trong cơn mưa tối 30/9 (ảnh Đình Thảo)
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng trong cơn mưa tối 30/9 (ảnh Đình Thảo)

Ngày 1/10, ông Nguyễn Tăng Cường – Giám đốc Công ty Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư) cho biết hệ thống máy bơm chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoạt động hiệu quả trong cơn mưa lớn tối qua.

Theo ông Cường, lượng mưa tối qua đạt 93mm, là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Lượng nước đổ xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh rất lớn.

Đến 19h20 thì đường bị ngập 65cm và máy bơm bắt đầu hoạt động, cho đến 20h25, tuyến đường đã khô ráo. Trong khi đó, một điểm ngập nặng của thành phố là đường Huỳnh Tấn Phát đến gần 2 sáng mới rút hết nước.

“Lượng mưa lớn như thế mà chỉ sau một giờ đã bơm hết nước ra sông thì chứng tỏ máy bơm đã hoạt động rất hiệu quả”, ông Cường nói. Theo ông, nếu như không vận hành máy bơm thì như mọi khi, gần chục tiếng sau đường Nguyễn Hữu Cảnh mới hết ngập.

Ông Cường cho biết thêm, sở dĩ đợi nước ngập sâu 65cm mới vận hành bơm là để người dân, cơ quan chức năng có cơ hội đánh giá hiệu quả của máy bơm. Ông cho rằng sau 3 lần vận hành, nhất là trận mưa lớn vào tối qua đã đủ chứng minh hiệu quả của công trình chống ngập bằng hệ thống máy bơm thông minh. Chủ đầu tư chỉ còn chờ quyết định ký hợp đồng thuê bơm của thành phố.

Chủ đầu tư khẳng định đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập khi máy bơm vận hành chính thức
Chủ đầu tư khẳng định đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập khi máy bơm vận hành chính thức

“Khi nào thành phố thừa nhận công trình phát huy tác dụng tốt, ký hợp đồng chính thức rồi thì chúng tôi cho máy bơm hoạt động ngay khi trời mưa. Tôi bảo đảm đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ không bao giờ ngập nữa. Đơn giản vì khi xác định có mưa, trong cống có nước thì chúng tôi sẽ cho bơm, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ không ngập nữa”, ông Cường khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Công – Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM cho biết, theo kết quả đo được ở trạm Phú An (Bình Thạnh) thì vũ lượng mưa tối qua là 93mm trong 40 phút. Như vậy, lượng mưa đổ về là rất lớn, tương đương hơn 100m3.

“Nói máy bơm hoạt động không hiệu quả thì không đúng. Tuy nhiên, mất hơn một giờ thì hiệu quả đúng là chưa được như mong muốn”, ông Công nói.

Đánh giá về những lần vận hành máy bơm trước đó, ông Công cho biết lần thứ nhất ngập 30cm thì máy bơm hút hết nước trong vòng 15 phút là khá nhanh. Tuy nhiên, ở trận mưa tối qua thì phải mất hơn một giờ mới hút hết nước. Do đó, cần phải thử nghiệm thêm vài lần nữa mới có thể đánh giá chính xác hiệu quả của máy bơm.

“Máy bơm phải được thử nghiệm trong trường hợp xấu nhất là có cả mưa to, triều cường dâng cao. Lúc này, lượng nước đổ về nhiều thì mới đánh giá được”, ông Công nói. Theo ông, hệ thống bơm thông minh này lần đầu được áp dụng nên cần phải đánh giá, thẩm định kỹ.

Ông Công cho biết sẽ tham mưu cho UBND TP ký hợp đồng nguyên tắc trước. Trong đó, thành phố sẽ có những yêu cầu cụ thể để tiếp tục thử nghiệm ở nhiều trường hợp bất lợi nhất. Thậm chí, có thể thử nghiệm ở cả những khu vực khác nữa sau đó mới ký hợp đồng chính thức.

Quốc Anh