Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận lỗi với Thủ tướng

(Dân trí) - Mặc dù chưa có đầy đủ thông tin khẳng định CA Hải Phòng và các cơ quan chức năng “bảo kê” cho doanh nghiệp chở quá tải nhưng HHVT ô tô Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra. Hiệp hội này sau đó đã nhận lỗi trước Thủ tướng, xin lỗi Công an Hải Phòng.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin lỗi Công an Hải Phòng

Cty TNHH Thương mại Vận tải Trung Thành cho rằng, có người đã cố tình tạo thông tin cạnh tranh không lành mạnh để bôi xấu, hạ uy tín doanh nghiệp.

Sáng nay 17/10, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA) đã có văn bản đính chính về một số nội dung trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ trước đó vào ngày 9/10, về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra làm rõ thông tin các cơ quan chức năng Hải Phòng, trong đó có Công an Hải Phòng “bảo kê” cho Cty TNHH Thương mại Vận tải Trung Thành.

Trong văn bản đính chính, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc VATA xin nhận lỗi trước Thủ tướng Chính phủ về những kiến nghị chưa đầy đủ căn cứ và chưa chính xác. VATA cũng xin lỗi Công ty TNHH Thương mại, các cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Hải Phòng vì sự việc này đã gây tổn hại tới uy tín của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Theo công văn xin lỗi Thủ tướng, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, VATA cho rằng đã “vội vàng” kiến nghị lên Thủ tướng là đo bức xúc với vấn nạn xe quá tải gây mất trật tự an ninh, mất an toàn giao thông và phá hoại cấu kết đường bộ… Đồng thời, VATA cũng chưa tìm hiểu đầy đủ thực tế và dư luận nên đã kiến nghị có những điểm chưa chính xác…

Trước đó tại văn bản số 080/HHVT-TV, ngày 9/10, VATA đã cho rằng Cty TNHH Thương mại  Vận tải Trung Thành hoạt động lĩnh vực vận tải theo kiểu cạnh tranh không lành mạnh, lộng hành, coi thường pháp luật... và được các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hải Phòng “bảo kê” cho doanh nghiệp chở quá tải.

Sau đó, VATA đã gửi công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên ánđiều tra làm rõ cơ quan “bảo kê” cho Công ty TNHH Thương mại Trung Thành và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc trên, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, hiện CATP Hải Phòng chưa nhận được văn bản xin lỗi nào từ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam mà chỉ biết thông tin đăng tải trên mạng Internet.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin lỗi Công an Hải Phòng

Ông Nguyễn Thành Long (bên trái), Giám đốc và ông Nguyễn Thành Trung, CT HĐQT Cty TNHH Thương mại Vận tải Trung Thành cho biết, vẫn đang xem xét khởi kiện đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc VATA

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho hay, chúng tôi vẫn chỉ đạo lực lượng CA xác minh làm rõ thông tin mà Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đưa ra để xác định chính xác có lực lượng nào “bảo kê” cho doanh nghiệp họat động chở quá tải hay không. Đồng thời sẽ làm rõ dựa vào đâu mà Hiệp hội Vận tải lại đưa ra thông tin như vậy. Sau đó chúng tôi sẽ xử lí vấn đề theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Cty TNHH Thương mại Trung Thành cho biết, hiện doanh nghiệp cũng chưa nhận được văn bản xin lỗi nào của VATA và Cty vẫn đang xem xét có thể khởi kiện đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc VATA về sự việc trên.

Trong sáng nay, 17/10, Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng cũng đã tiến hành thanh kiểm tra đối với Cty TNHH Thương mại Trung Thành theo kiến nghị trước đó của liên ngành Công an – Sở GTVT Hải Dương về vụ việc xảy ra tại trạm cân Phú Thái (Kim Thành – Hải Dương) vào rạng sáng ngày 13/9, có liên quan đến một số xe vận tải của Cty TNHH Thương mại Trung Thành bị bắt giữ về chở quá tải trọng.

Tuấn Hợp