1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hiếp, giết bạn cùng thôn sau tiệc cưới

(Dân trí) - Đang dự đám cưới, Lê Khánh Duy (SN 1986) gặp bạn gái cùng thôn là chị C.T.A. Sẵn hơi men trong người, Duy giấu điện thoại của chị A, ép chị đi theo rồi liên tiếp cưỡng bức nạn nhân đến chết, vứt xác phi tang.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc được phát hiện vào ngày 20/3/2011, khi ông Chu Ngọc Diễn, bố chị C.T.A (SN 1986), trú tại Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang không thấy con gái về nhà sau khi đi ăn cưới bạn cùng thôn vào tối hôm trước. Gọi vào số di động của chị A., điện thoại báo không liên lạc được khiến gia đình hết sức lo lắng.

Nghĩ con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, ông Diễn triệu tập toàn bộ gia đình, họ hàng tổ chức đi tìm con. Manh mối sự việc được hé mở khi điện thoại của nạn nhân bất ngờ đổ chuông. Người nghe điện lại là Chu Bá Nguyện, anh họ nạn nhân. 

Hiếp, giết bạn cùng thôn sau tiệc cưới - 1
Bị cáo Lê Khánh Duy tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Nguyện cho biết không biết chị A ở đâu. Anh Nguyện kể tối hôm trước, trong đám cưới, Nguyện có gặp chị A. Tại đây, một thanh niên là Lê Khánh Duy (SN 1986), đã có vợ con nhưng háo sắc đã tròng ghẹo chị A khiến chị A sợ hãi nhờ anh Nguyện đưa về. Do đang bận việc, anh Nguyện nhờ một người bạn cùng thôn đưa em về. Sau khi hỏi người bạn, gia đình được biết, Duy đã đến đe dọa người này và đòi được đưa chị A về.

Bị gia đình nạn nhân truy hỏi, Duy đã thừa nhận đã ép chị A đến khu đất hoang hãm hiếp nhưng sau đó thả chị A ra rồi đi về. Tuy nhiên, đến sáng sớm 23/3, một người dân đã phát hiện thi thể chị A trên khúc sông của làng.

Tại cơ quan công an, sau nhiều lần chối tội, trước những dấu vết và chứng cứ không thể chối cãi, Duy đã khai nhận: Tối 19/3/2011, tại đám cưới Duy gặp chị A. Duy rủ chị A đi chơi nhưng chị này không đồng ý. Duy ép nạn nhân phải đi theo rồi liên tục cưỡng hiếp nạn nhân khiến chị A ngất đi. Tưởng nạn nhân đã chết, kẻ thủ ác đã mang chị vứt xuống con sông cạnh làng để phi tang. 4 ngày sau đó, người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại phiên tòa xét xử, nhận định hành vi của Lê Khánh Duy là đặc biệt nguy hiểm, tước đi mạng sống của người khác, TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Lê Khánh Duy.

Thế Cường