Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

(Dân trí) - Sáng nay (2/11), hiện trường vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bên trong quán để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h30 chiều 1/11, đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke số 68, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên nghi ngút và lan sang các ngôi nhà bên cạnh số 70, 72 và 74. Hậu quả vụ cháy làm 13 người bị chết, nhiều đồ đạc trong các ngôi nhà cháy bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa.
Hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết - 2

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường tại quán karaoke số 68.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường tại quán karaoke số 68.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết - 4

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết - 5

Nhiều xe máy, xe đạp, đồ đạc phía trước các ngôi nhà cháy bị thiêu rụi.
Nhiều xe máy, xe đạp, đồ đạc phía trước các ngôi nhà cháy bị thiêu rụi.


Mặt trước ngôi nhà số 68.

Mặt trước ngôi nhà số 68.

Mặt trước ngôi nhà số 74 bị cháy nham nhở.
Mặt trước ngôi nhà số 74 bị cháy nham nhở.


Theo quan sát, mặt trước ngôi nhà số 70 được thiết kế khá kín, bên trong nhiều đồ đạc vẫn được bảo toàn.

Theo quan sát, mặt trước ngôi nhà số 70 được thiết kế khá kín, bên trong nhiều đồ đạc vẫn được bảo toàn.

Mặt sau các ngôi nhà cháy vẫn được phong tỏa.
Mặt sau các ngôi nhà cháy vẫn được phong tỏa.

Cho đến cuối giờ sáng nay (2/11), vẫn rất nhiều người dân đứng theo dõi hiện trường các ngôi nhà cháy.
Cho đến cuối giờ sáng nay (2/11), vẫn rất nhiều người dân đứng theo dõi hiện trường các ngôi nhà cháy.

Nguyễn Dương