Nghệ An:

Hiện trường đổ nát vụ xe cẩu húc cổng nhà văn hóa huyện

(Dân trí) - Đến 17h chiều ngày 5/3, lực lượng chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) đã điều hai chiếc xe cẩu để giải phóng hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà văn hóa huyện Yên Thành làm 3 người tử vong tại chỗ.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, hàng trăm người dân đứng chật kín hai bên đường theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Thân nhân 3 nạn nhân tử vong cũng đến hiện trường để đưa thi thể người thân về nhà làm thủ tục mai táng.

Chiếc xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa huyện làm 3 người ngồi trên xe tử vong
Chiếc xe cẩu kéo sập cổng nhà văn hóa huyện làm 3 người ngồi trên xe tử vong

Một khối lượng gạch đá từ cổng nhà văn hóa đổ sập, đè nát ca bin của chiếc xe tải. Bên trong hai trụ cột cổng không có cốt thép mà chỉ được xây bằng gạch. Đường dây điện, cáp viễn thông đi qua trung tâm văn hóa huyện cũng bị kéo đứt nhiều đoạn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân.

Trước đó, 13h30' ngày 5/3, anh Đinh Quang Năng (SN 1980, trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chiếc xe cẩu mang BKS 37C-073.73 đi vào trung tâm văn hóa huyện Yên Thành chở theo bàn, bát đĩa phục vụ đám cưới. Sau khi hạ đồ phục vụ đám cưới xong, chiếc xe quay trở ra thì bất ngờ húc vào cột cổng trung tâm văn hóa làm 3 người ngồi trên xe ô tô tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân gồm anh Đinh Quang Năng, cháu Đinh Tuấn Đức (SN 2010, con trai anh Năng)anh Đinh Quang Việt (SN 1991, anh em họ anh Năng).

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa quên được giây phút kinh hoàng khi chiếc cổng nhà Văn hóa trung tâm huyện Yên Thành đổ sập trong chốc lát. Bà Hoàng Thị Lan - người bán nước kể lại: “Lúc đó khoảng gần 2h chiều, tôi thấy chiếc xe ô tô tải có cần cẩu phía sau đi từ trong nhà văn hóa ra thì bất ngờ kéo theo phần mái chiếc cổng. Chỉ trong chớp mắt, chiếc cổng đè bẹp cabin”. Lúc bà Lan và mọi người chạy lại thì thấy cả 3 người trong cabin đều tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ và người dân phải dùng xà beng để đưa thi thể 3 nạn nhân ra ngoài.

Đại úy Nguyễn Hồng Tiến - Phó phòng tham mưu tổng hợp công an huyện Yên Thành cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cẩu khi đi qua cổng làm đổ cột. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế nghe điện thoại của một người bạn rồi lên xe nổ máy chạy ra bên ngoài nhưng quên hạ cẩu. Khi phần đầu chiếc xe đi ra một đoạn thì phần cẩu phía sau bị vướng, húc đổ mái cổng nhà văn hóa huyện”.
 
Liên quan đến chất lượng công trình cổng nhà văn hóa huyện, Đại úy Tiến cho biết, công an đang chờ kết luận điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Huy Hải - Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Yên Thành cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành đã tới thăm hỏi, động viên hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/người tử vong.

Hình ảnh hiện trường vụ xe cẩu húc đổ nhà văn hóa huyện:

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn


Phần cổng bị đổ nát

Phần cổng bị đổ nát

Nhiều đoạn dây điện, cáp viễn thông bị kéo đứt

Nhiều đoạn dây điện, cáp viễn thông bị kéo đứt
Cơ quan chức năng sửa lại hệ thống điện, cáp viễn thông
Cơ quan chức năng sửa lại hệ thống điện, cáp viễn thông

Cơ quan chức năng sửa lại hệ thống điện, cáp viễn thông
Phần trụ cột chỉ có gạch vữa, không có thép bên trong
Phần trụ cột chỉ có gạch vữa, không có thép bên trong
Phần trụ cột chỉ có gạch vữa, không có thép bên trong

Doãn Hòa - Nguyễn Duy