1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiến tặng 1.300 hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2017, chiều nay (18/3), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Một trong những hoạt động của Hội báo toàn quốc lần thứ nhất, ngày hội đi vào lịch sử báo chí là Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Từ cuối năm 2013 đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công 5 Lễ phát động hiến tặng trong toàn quốc, và hôm nay (18/3), là Lễ phát động hiến tặng lần thứ 6.

Sau khi đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Chính phủ phê duyệt tháng 8/2014, hơn 2 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực sưu tầm và đã có nhiều hiện vật, tư liệu quý giá gắn liền với các nhà báo, gia đình nhà báo như: máy ảnh, máy quay, đài, các tờ báo của các cơ quan báo chí qua nhiều thời kỳ… cùng nhiều hiện vật cá nhân của các nhà báo lão thành được hiến tặng cho bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đến thời điểm này, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tiếp nhận được 13 nghìn tài liệu, hiện vật.


Nhà báo Nguyễn Trần Thiết (90 tuổi) tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam 1 chiếc máy ảnh. Đây là phần thưởng của ông trong một cuộc thi báo chí (loạt bài điều tra vụ án gián điệp Võ Đại Tôn trên báo Quân đội Nhân dân).

Nhà báo Nguyễn Trần Thiết (90 tuổi) tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam 1 chiếc máy ảnh. Đây là phần thưởng của ông trong một cuộc thi báo chí (loạt bài điều tra vụ án gián điệp Võ Đại Tôn trên báo Quân đội Nhân dân).

Phát biểu tại Lễ hiến tặng, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Những tài liệu, tư liệu mà các nhà báo và thân nhân nhà báo hiến tặng hôm nay đã cho thấy một phần lịch sử vinh quang và oanh liệt của đất nước ta trong chiến đấu và lao động sáng tạo. Có thể nói, đây chính là những thông điệp thiêng liêng từ quá khứ, là lời kêu gọi, nhắc nhở các thế hệ làm báo hôm nay và mai sau tiếp bước các thế hệ cha anh xây đắp truyền thống vẻ vang của báo chí nước nhà".

Nhà báo Hồ Quang Lợi (bìa phải) tiếp nhận bức tượng về nữ chủ bút báo đầu tiên của Việt Nam - bà Sương Nguyệt Anh.
Nhà báo Hồ Quang Lợi (bìa phải) tiếp nhận bức tượng về nữ chủ bút báo đầu tiên của Việt Nam - bà Sương Nguyệt Anh.

Theo ông Hồ Quang Lợi, ngày 10/3 vừa qua, sau khi Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch có công văn xác nhận Bảo tàng Báo chí Việt Nam đủ tiêu chuẩn thành lập theo luật định, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Tờ trình và gửi hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ra quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, với 58 tập thể và cá nhân từ nhiều vùng miền của đất nước tham dự và đóng góp tại Lễ hiến tặng hôm nay (18/3), đã có khoảng 1.300 hiện vật, tư liệu (trong đó có nhiều hiện vật khối, hiện vật tư liệu ảnh và giấy có giá trị) được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nâng tổng số hiện vật tại kho lưu giữ từ gần 1,3 vạn lên 1,4 hiện vật, tư liệu.

Nguyễn Dương

Dòng sự kiện: Hội báo toàn quốc 2017