Hiến máu kịp thời cứu sống sản phụ trong cơn nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 26/4, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, nhờ có “ngân hàng máu sống di động”, Bệnh viện đã cứu sống sản phụ Phạm Thị H trong cơn nguy kịch do tử cung không co thắt được khi sinh, khiến mất rất nhiều máu.

Sản phụ Phạm Thị H (ngụ tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai) nhập viện vào ngày 24/4 để chờ sinh. Các bác sĩ đã phát hiện thai nhi trong tình trạng đầu không thoát ra được khỏi xương chậu, nên bệnh viện đã chỉ định phải mổ khẩn cấp.

 

Trong quá trình mổ, do tử cung không thể co thắt, sản phụ bị mất máu rất nhiều. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ tử cung của sản phụ lúc đó mới cầm được máu. Bé gái cân nặng 3,2 kg đã được đưa ra khỏi bụng mẹ an toàn. Tuy nhiên, do sản phụ mất đến 2,5 lít máu nên bệnh viện phải huy động máu để truyền cho bệnh nhân.

 

Trong kho máu của bệnh viện lúc đó chỉ còn 6 đơn vị máu (mỗi đơn vị 250ml). Ngay sau đó, bệnh viện đã phải gọi điện huy động từ “ngân hàng máu sống di động”. Sau gần 1 giờ đồng hồ vừa huy động được thêm 6 đơn vị máu vừa tiếp máu, sản phụ Phạm Thị H đã được cứu sống kịp thời. Hiện tình trạng sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh đã ổn định.

 

“Ngân hàng máu sống” do Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh vận động thành lập năm 2002, hiện đã có 116 thành viên. Họ là những cán bộ, nông dân, công nhân, các vị tu hành... có tấm lòng vì những người bệnh. Những thành viên này thường sống và làm việc ngay trung tâm của thị xã, để khi cần, qua gọi điện thoại họ có thể có mặt kịp thời để hiến máu cứu bệnh nhân.

 

Từ khi có “ngân hàng” này, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời, đồng thời tình trạng phải chuyển bệnh nhân lên viện tuyến trên do thiếu máu đã được hạn chế.

 

Sỹ Tuyên
TTXVN