Hé lộ đường dây vận chuyển ngà voi lớn

(Dân trí) - Liên tiếp trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã phát hiện số lượng rất lớn ngà voi nhập lậu mà đơn vị phải được tính bằng tấn.

Ngày 21/8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng (thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện và thu giữ khoảng 2 tấn ngà voi được các đối tượng buôn lậu quốc tế ngụy trang trong container chứa vỏ ốc viền vàng, vỏ ốc bút đã qua xử lý sấy khô. 
 
Theo điều tra, ngày 25/6, lô hàng trên được các đối tượng buôn lậu quốc tế chuyển lên tàu Vinashin Mariner (quốc tịch Việt Nam) từ cảng Zanjiba (Tanzania). Tàu cập cảng Hải Phòng vào ngày 19/8. Trong vận đơn, chiếc container 20 feet đựng 326 bao vỏ ốc viền vàng, vỏ ốc bút đã qua xử lý sấy khô (nặng 16 tấn) với giá trị trên 1.700 USD và là loại hàng tạm nhập tái xuất.
 
Do hàng hóa xuất xứ từ những khu vực nhạy cảm về lĩnh vực hay vi phạm nên lực lượng Hải quan Hải Phòng quyết định tiến hành kiểm tra và phát hiện trong số 326 bao vỏ ốc có đến gần 160 bao có chứa ngà voi (khoảng 2 tấn). Ngà voi được cưa nhỏ thành nhiều khúc, bao chặt bằng bao tải rồi mới đóng vào giữa bao vỏ ốc.
 
Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo Hải quan Hải Phòng cho biết, có dấu hiệu cho thấy mối liên hệ 3 vụ buôn bán ngà voi được phát hiện trong thời gian gần đây tại Hải Phòng.
 
Công tác điều tra cho thấy đây là vụ buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia thực hiện bởi một đường dây tội phạm mang tầm cỡ quốc tế. Thời gian qua, Hải quan Hải Phòng đã kết hợp cùng một số đơn vị, tổ chức quốc tế điều tra, làm rõ nguồn gốc các lô hàng ngà voi lậu.
 
Kết quả quan trọng phải kể đến vụ buôn lậu hơn 6 tấn ngà voi từ Dares Salaam, Tanzania đến cảng Đình Vũ, Hải Phòng bị phát hiện vào hồi tháng 3/2009.
 
Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2009, lực lượng Hải quan TP. Hải Phòng nhận được thông tin một số lượng lớn ngà voi sẽ được đưa bằng đường biển vào Hải Phòng.
 
Tiến hành điều tra, lực lượng nghiệp vụ xác định được số ngà voi trên có nguồn gốc từ cảng Dares salaam (Tanzania), sau khi trung chuyển qua một cảng biển của Malaysia, rồi được đưa lên tàu HUB ENZO mang cờ hiệu Malaysia và cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng ngày 28/2/2009.
 
Ngày 5/3/2009, tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, cán bộ hải quan đã kiểm tra 2 container trên tàu và phát hiện container mang số hiệu ECMU 1721884 chứa khối lượng lớn ngà voi. Toàn bộ số hàng cấm này được đóng trong 114 thùng carton với tổng trọng lượng là 6.232 kg.
 
Mới đây nhất, ngày 28/7, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện 138 khúc ngà voi, nặng hơn 500 kg trong một container hàng loại 40 feet ở cảng Chùa Vẽ.
 
Hòng qua mắt lực lượng nghiệp vụ, các cặp ngà voi nhập lậu được giấu kỹ trong các hộp gỗ thành phẩm. Container chứa ngà voi này có số hiệu MAEU 7919347 được tàu biển ELLEN chở từ Kenya cập cảng Hải Phòng ngày 29/4, mà giấy tờ liên quan khai là gỗ thành phẩm. Mặc dù container đã cập cảng Hải Phòng nhiều tháng nhưng không có bất kỳ một doanh nghiệp nào đến nhận lô hàng.
 
Trên thực tế, các vụ án buôn bán trái phép ngà voi đã được phát hiện nhiều tại Việt Nam. Theo dự báo, nhu cầu về ngà voi cũng như các sản phẩm động vật hoang dã khác sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới mà phần nhiều đến từ Trung Quốc, Trung Đông, Mỹ, Nga.
 
Hải Phong