HĐND TP Đà Nẵng bàn những vấn đề "ấm nóng"

(Dân trí) - Sáng 7/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hôi, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2015; kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng kỳ này sẽ bàn đến nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - ông Trần Thọ nhấn mạnh: “Những vấn đề nổi lên với độ “ấm nóng” đang diễn ra trên địa bàn thành phố đi vào nghị trường sẽ được các đại biểu của hơn 1 triệu dân bàn thảo, quyết định một cách sáng suốt trên tinh thần thấu lý, đạt tình và thượng tôn pháp luật. Cuộc sống với những vấn đề đòi hỏi chất lượng ngày càng cao sẽ đi vào Nghị quyết của HĐND và từ Nghị quyết này sẽ hướng tới phục vụ cuộc sống của người dân thành phố tốt đẹp hơn. Người dân đang theo dõi, xem xét và giám sát chúng ta”.

HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp sáng 7/7
HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp sáng 7/7

Một trong những vấn đề “ấm nóng” mà cử tri quan tâm cũng được đề cập, đó là vấn đề Bệnh viện Ung thư cần phải xác định loại hình của bệnh viện này nhằm đảm bảo quản lý có hiệu quả về nguồn vốn ngân sách đã đầu tư, đồng thời vẫn đi đúng mục đích, tôn chỉ hoạt động ban đầu là hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Cử tri cũng đề nghị UBND TP công khai kết quả xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo không trung thực, thiếu chính xác số liệu trong vụ “ém” 17.000 lô đất tái định cư dẫn đến việc thừa đất mà không tham mưu, đề xuất bố trí cho người dân.

Dư luận TP Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến việc xử lý đối với việc xây dựng trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu của ông Ngô Văn Quang; xử lý tiêu cực trong công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố; dự án SVĐ Chi Lăng và dự án SVĐ Hòa Xuân; việc triển khai thực hiện dự án Khu công nghệ thông tin tập trung...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - phát biểu khai mạc kỳ họp
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - phát biểu khai mạc kỳ họp

Đối với công tác quản lý chung cư trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém dẫn đến vụ việc làm giả hồ sơ bố trí chung cư, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố làm rõ vấn đề này và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại dự án SVĐ Chi Lăng đã giải tỏa trong nhiều năm rồi nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai xây dựng trung tâm thương mại như dự kiến. Cử tri đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết khi nào triển khai. Trong khi đó SVĐ mới được xây dựng tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đã triển khai 4 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trong vụ án SVĐ Chi Lăng, hiện nay ông Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc liên quan đến dự án đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Khi có ý kiến kết luận của Bộ Công an, UBND TP sẽ thông báo cho cử tri được rõ.

Vấn đề giải tỏa chợ Hàn có chủ trương giải tỏa lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, trong khi đó người dân có nhu cầu muốn sửa chữa nhà nhưng vướng dự án giải tỏa này. Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, hiện đã giao cho Sở Công thương chủ trì lên phương án chuẩn bị công tác kêu gọi đầu tư dự án, trình UBND TP phê duyệt và công khai thông tin. Hiện nay, đã có một số nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư vào dự án và thành phố sẽ xem xét lựa chọn phương án phù hợp trước khi cho triển khai.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND TP và chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Công Bính