1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm sát hại thiếu nữ trên xe taxi

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 24h sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP) đã tóm gọn cả 3 đối tượng liên quan đến vụ truy sát trên phố Xã Đàn rạng sáng 29/4.

Sáng 7/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an Hà Nội) đã chuyển các nghi phạm trong vụ bắn chết chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai) trên phố Xã Đàn sang Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - CATP) để tiếp tục làm rõ vụ án.
 
Hành trình truy bắt 3 nghi phạm sát hại thiếu nữ trên xe taxi - 1
Từ trái sang: Cao Cường, Đức, Mạnh Cường.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Đồng Cao Cường (SN 1983, ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Lưu Quang Đức (SN 1987, ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trung tá Đào Anh Tuấn - Đội trưởng đội truy bắt truy nã hệ hình sự cùng các đồng nghiệp vừa dẫn giải các nghi phạm từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội lúc hơn 1h sáng nay. Trung tá Tuấn cho hay, ngày 5/5, Đội nhận được lệnh của lãnh đạo CATP truy bắt nhóm nghi phạm này.

Ngay trong chiều 5/5, khoảng 18h, các trinh sát của Đội đã tóm được Lưu Quang Đức ở đường Lê Văn Lương kéo dài khi Đức đang hẹn gặp người thân. Khai thác nhanh thông tin từ Đức, Trung tá Tuấn cùng với 9 người khác trong đội đã lên đường về Quảng Ninh, nơi 2 đối tượng cùng tên Cường lẩn trốn.

Đêm 5/5, nhóm trinh sát đã tới nhà một người quen của các đối tượng ở Mạo Khê. Tuy nhiên, khi đến nơi, 2 đối tượng này đã rời khỏi đó, sang thành phố Móng Cái.

14h30 ngày 6/5, các trinh sát có mặt tại thành phố Móng Cái. Đến 15h, phát hiện Nguyễn Mạnh Cường ngồi trong chiếc taxi, tổ công tác liền đuổi theo, chặn chiếc taxi lại. “Khi chúng tôi chặn đầu taxi, Mạnh Cường lập tức mở cửa xe bỏ chạy” - Trung tá Tuấn kể.

Sau khoảng 10 phút rượt đuổi, Mạnh Cường đã bị tóm gọn. Khai thác tại chỗ, các trinh sát biết Đồng Cao Cường đang trú tại phòng 309 - Khách sạn Khe Chàm, Trà Cổ. Khi cảnh sát ập vào, Cao Cường đang nằm trên giường mở laptop xem các thông tin báo mạng đưa về vụ án.

Hai thanh niên này trước khi thuê phòng đã gọi hai gái mại dâm tới phục vụ, đồng thời dùng chứng minh thư của họ để đăng ký thuê 2 phòng, nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi quan hệ với gái mại dâm xong, chúng dồn lại ở thành một phòng.

Cao Cường và Mạnh Cường khai nhận đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy bắt của công an. Từ khách sạn chúng thuê tới khu vực biên giới chỉ cách chừng 15km.

Trên đường di lý về Hà Nội, 2 đối tượng khai cả bọn dùng 3 khẩu súng để bắn Liên. Chúng nổ 3 phát đạn, trong đó một phát trúng vùng đầu của cô gái, làm nạn nhân chết tại chỗ. Mạnh Cường là người nổ súng một lần.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên