Hành trình cứu 14 ngư dân trở về an toàn

(Dân trí) - Rạng sáng nay 20/7, 14 ngư dân (không phải 13 như tin đưa ban đầu) trên 8 tàu đánh cá ở Quảng Ngãi đã trở về an toàn sau nhiều ngày bị bão đánh đắm thuyền trên biển.

Hành trình cứu 14 ngư dân trở về an toàn - 1

Đại tá, Chỉ huy trưởng vùng C Hải quân Ngô Sĩ Quyết tặng quà cho các ngư dân bị nạn trở về.

Ngày 16/7, nhận lệnh từ Bộ chỉ huy Vùng C Hải quân, 3 tàu HQ 962, HQ 951 và HQ 629 trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân gặp nạn trên biển trong cơn bão số 1. Đúng 23h ngày 16/7 tàu HQ 952 và 951 lao đến khu vực các tàu bị nạn với tốc độ cao nhất; tàu HQ 629 hành quân từ Lý Sơn vào lúc 5h sáng ngày 17/7.

 

Đến khoảng 3 giờ ngày 17/7, các tàu đã có mặt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và bắt đầu tìm kiếm. Lúc đó, tại khu vực biển quần đảo Hoàng Sa đang có sóng cấp 6 song cán bộ, chiến sĩ các tàu vẫn liên tục quan sát bằng mọi phương tiện có thể để không bỏ sót mục tiêu, tín hiệu nào trên biển. Dù rất mệt và căng thẳng nhưng không ai cho phép mình nghỉ ngơi.

 

8 giờ ngày 18/7, tàu HQ 629 tiếp cận được 5 tàu cá (QNg 95613, 95599, 95839, 93707, 95431) và tiếp nhận cấp cứu 6 ngư dân. Đến 10 giờ, tàu HQ 951 tiếp cận tàu QNg 95247 cung cấp lương thực thực phẩm, nguyên liệu; cấp phát nhiên liệu, lương thực thực phẩm, thuốc men.

 

Riêng tàu HQ 952 lúc 18 giờ 50 phút đã tiếp cận và tiếp nhiên liệu cho 8 tàu khác gồm: QNg 95821, 95426, 95406, 96237, 95799, 90046, 95814, 90027 và tiếp nhận 8 ngư dân lên tàu chăm sóc sức khỏe. Khi về đến Đà Nẵng lại kéo thêm hai tàu: QNg 95799 và 95426. Trên đường đi, hai tàu này đã xử lý được sự cố và tự đi độc lập.
 
Hành trình cứu 14 ngư dân trở về an toàn - 2
3 trong số các ngư dân may mắn được cứu sống an toàn.

 

Do sóng to, gió lớn, các tàu bị nạn không thể cập mạn tàu các tàu HQ nên việc tiếp nhiên liệu và lương thực thực phẩm cho các ngư dân vô cùng khó khăn. Vì thế, các tàu HQ đã quyết định cho các tàu trên tiếp cận sau lái, làm dây kéo khoảng 3-5m rồi chuyển theo đường ống để cấp nguyên liệu. Đối với dầu nhớt thì đóng can, lương thực, thực phẩm bỏ vào túi ni-lon buộc chặt đưa lên thuyền thúng rồi thả xuống biển để ngư dân vớt lên.

 

Việc đưa các ngư dân lên tàu HQ cũng phải sử dụng thuyền thúng, áp sát vào tàu rồi thả dây xuống kéo. Sau nhiều lần như vậy, tất cả các ngư dân đều được đưa lên tàu an toàn.

 

Theo chỉ đạo của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải Quân, tàu HQ 629 sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, còn 2 tàu HQ 951 và HQ 952 tổ chức đưa các nạn nhân và lai dắt các tàu bị nạn vào đất liền để bàn giao ngư dân cho chính quyền và thân nhân người bị nạn.

 

Danh sách 14 ngư dân bị nạn được cứu trên tàu HQ 952 và HQ 951

 

1. Lê Hoành, SN 1963; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95839

 

2. Lê Văn Du, SN 1980; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95839

 

3. Nguyễn Phục Hưng, SN 1979; Vạn Hưng; Vạn Ninh; Khánh Hòa, tàu QNg 95839

 

4. Phạm Cư, SN 1975; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95904

 

5. Trần Ngọc Quang, SN 1983; Vạn Hưng; Vạn Ninh; Khánh Hòa, tàu QNg 95904

 

6. Nguyễn Văn Tiến, SN 1987; Vạn Hưng; Vạn Ninh; Khánh Hòa, tàu QNg 95904

 

7. Nguyễn Thành Nhất, SN 1985; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95406

 

8. Phạm Xuân Minh, SN 1966; Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam, tàu QNg 95406

 

9. Hồ Văn Châu, SN 1986; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95406

 

10. Võ Ủi, SN 1968, Vạn Thành, Vạn Ninh, Khánh Hòa, tàu QNg 90046

 

11. Nguyễn Xuân Hoàng, SN 1989; Xuân Sơn; Vạn Ninh; Khánh Hòa, tàu QNg 95426

 

12. Bùi Tấn Công, SN 1962; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 90027

 

13. Nguyễn Hoàng Danh, SN 1986; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 96237

 

14. Võ Thành Quang, SN 1965; Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu QNg 95821

 

Công Bính