Hành nghề y không phép gây chết người

(Dân trí) - Một bệnh nhân bị bệnh huyết áp cao được gia đình đưa đến nhà một người hành nghề y không phép để chữa trị. Sau mũi tiêm của thầy lang, bệnh nhân đã tử vong.

1 giờ ngày 24/10, tại ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang, nạn nhân Thạch Sa Ni (sinh năm 1954) bị bệnh tim và huyết áp cao được gia đình đưa đi tìm thầy lang.

 

Gia đình bệnh nhân đã đưa đến nhà ông Đỗ Đại Đức ngụ ấp Kim Hoà, xã hiệp Hoà, Cầu Ngang để chữa trị. Ông Đức là người làm nghề y không giấy phép.

 

Ông Đức đã tiêm 1 mũi thuốc cho bệnh nhân, hiện chưa rõ thuốc gì. Khoảng 15 phút sau, nạn nhân tử vong.

 

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ xử lý.

 

LH