1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Hành khách dọa mang bom, chuyến bay phải hoãn khẩn cấp

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973) để điều tra khi y có hành vi đe dọa mang bom trên chuyến bay mang số hiệu VN1189 từ sân bay Cát Bi đi Tân Sơn Nhất khiến chuyến bay phải trì hoãn khẩn cấp.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 5/8/2011, chuyến bay mang số hiệu VN1189 từ sân bay Cát Bi đi Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) lúc 19h40 đã bị đình lại khẩn cấp đến 21 giờ cùng ngày mới cất cánh để rà soát khẩn cấp do bị một hành khách là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973), trú tại TX Cẩm Phả - Quảng Ninh dọa có mang bom.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30’, hành khách Nguyễn Văn Tuấn đã qua khu vực kiểm soát an ninh để vào phòng chờ. Sau đó, Tuấn lại quay ra ngoài để giải quyết việc riêng. Một lát sau, Tuấn trở lại thì nhân viên an ninh tiếp tục thực hiện việc kiểm tra lần nữa theo quy định. Khi kiểm tra, nhân viên an ninh có yêu cầu Tuấn bỏ ví ra khỏi túi để vào rổ qua máy kiểm tra.

Thấy vậy, Tuấn bất ngờ nói với nhân viên là trong ví của y có mang bom và có thể gây nổ bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh tại Cảng hàng không Cát Bi giữ Tuấn lại và khẩn cấp tiến hành rà soát toàn bộ khu vực phòng chờ nơi khách đã vào và đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp an toàn cho khách phòng trường hợp sự cố bất ngờ xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tại toàn bộ khu vực, nhân viên an ninh đã không phát hiện ra bom như đối tượng đe dọa. Việc dừng khẩn cấp chuyến bay để rà soát đã khiến chuyến bay VN1189 dự kiến cất cánh lúc 19h40 phải lùi lại đến 21h. Ngoài ra, tại sân bay Cát Bi thời điểm đó cũng có thêm 1 chuyến bay khác bị trễ 20 phút vì nguyên nhân trên.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Anh Thế - Quốc Đô