Đà Nẵng:

Hàng vạn xe máy “đổ” qua hầm Hải Vân trở lại thành phố

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán, vé xe khách các tuyến phía Bắc về TP Đà Nẵng tăng cao, hàng chục nghìn người chọn giải pháp đi xe gắn máy qua Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân nhằm tiết kiệm chi phí.

Chiều 30/1 (mùng 8 Tết Nguyên đán), ghi nhận của PV tại Trạm dịch vụ vận chuyển mô tô, xe máy và người đi bộ phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân – HAMADECO), có hàng nghìn xe máy của hành khách các tỉnh phía Bắc đổ về TP Đà Nẵng.

 

Hành khách chủ yếu các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 
Hàng vạn xe máy “đổ” qua hầm Hải Vân trở lại thành phố - 1

Giá vé xe khách tăng cao, hàng vạn người từ các tỉnh Bắc Trung Bộ đi xe máy trung chuyển qua hầm đường bộ Hải Vân trở lại TP Đà Nẵng học tập, công tác

 

Dịch vụ vận chuyển mô tô, xe máy là 25.000 đồng/lượt; xe đạp 5.000 đồng/lượt; hành khách mỗi người 5.000 đồng/lượt; trẻ em 5 đến 10 tuổi 3.000 đồng/lượt. Theo một số hành khách, giá vé xe khách sau Tết về TP Đà Nẵng tăng gấp đôi so với ngày thường nên họ chọn cách đi xe máy trở về thành phố, vừa tiết kiệm chi phí vừa có phương tiện đi làm.

 

Anh Nguyễn Minh Đức (25 tuổi, quê Nghệ An) cho biết: “Giá vé xe khách từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng là 420.000 đồng, tăng gấp đôi so với ngày thường, trong khi đi xe máy 2 người từ đó vào đây, kể cả xăng xe và phí vận chuyển qua hầm đường bộ Hải Vân, tiết kiệm hơn 300.000 đồng cho mỗi người”.

 

Nguyễn Văn Hưng (23 tuổi, SV ĐH Duy Tân Đà Nẵng) cũng cho hay đi xe máy từ Quảng Bình vào TP Đà Nẵng tiết kiệm được hơn 100.000đ.

 

“Nhà gần nên em chạy xe máy vào Đà Nẵng vừa để tiết kiệm, vừa tránh được cảnh nhồi nhét của chủ xe. Đổ khoảng 50.000 đồng tiền xăng, kể cả tiền dịch vụ vận chuyển qua hầm cũng tiết kiệm hơn 50% số tiền so với đi xe khách”, Phan Khắc Nhân (19 tuổi, quê Hải Lăng, Quảng Trị) đi xe máy cùng một người bạn chia sẻ.
 
Hàng vạn xe máy “đổ” qua hầm Hải Vân trở lại thành phố - 2

 

Lưu lượng xe máy và hành khách trung chuyển qua hầm đường bộ Hải Vân những ngày sau Tết tăng mạnh nên lực lượng nhân viên tại đây làm việc khá tất bật. Anh Phan Sắc Lê Vân (37 tuổi, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu), đã hơn 3 năm làm việc tại Trạm trung chuyển, tâm sự những ngày này công việc khá căng thẳng và vất vả nhưng anh em nhân viên luôn cố gắng làm việc hết mình để phục vụ hành khách tốt nhất.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) cho biết, lưu lượng hành khách  và xe máy từ các tỉnh phía Bắc trung chuyển qua hầm đường bộ Hải Vân sau Tết Nguyên đán tăng 300 - 400% so với ngày thường. Cao điểm ngày 28/1 (mùng 6 Tết) Công ty vận chuyển hơn 7.200 hành khách, trong đó có gần 4.000 xe máy. Trong 3 ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 Tết, Công ty vận chuyển tổng cộng hơn 19.000 hành khách với hơn 10.700 xe máy vào thành phố.

 

Viết Hảo