1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Đầu giờ chiều nay, hàng vạn người nườm nượp đổ về Hà Nội và TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày. Nhiều tuyến đường bị ùn tắc cục bộ trong khi đó các bến xe lớn hành khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tại Hà Nội, nắng như đổ lửa, nhưng ngay từ đầu giờ chiều nay (1/5) trên đường Giải Phóng những dòng ô tô, xe máy vẫn tấp nập hướng vào trung tâm thành phố khiến nhiều điểm trên tuyến đường này bị ùn ứ kéo dài.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Người xe ùn ùn kéo về Hà Nội

Trên đường Phạm Hùng, người và xe ùn ùn về bến xe Mỹ Đình, nhiều thời điểm tuyến đường này bị ùn ứ kéo dài. Ô tô, xe máy xếp hàng hai, hàng ba dưới lòng đường trong tiếng còi inh ỏi cộng với cái nắng gay gắt đầu hè khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Tại bến xe Giáp Bát, lượng xe khách từ các tỉnh khá đông khiến tuyến đường luôn trong tình trạng quá tải. Khu vực đỗ trả khách, hàng trăm người chen chúc, cố thoát khỏi cái nóng như lửa đốt. Thậm chí, khu vực nhà chờ chiều nay cũng chật kín khách. Phần lớn người có mặt tại khu vực này là khách từ các tỉnh về, chuyến đi dài đã vắt kiệt sức của nhiều người.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Cổng bến xe Mỹ Đình đông nghẹt người
 
Mệt lử, mặt mày đỏ gay ngồi dưới nền nhà bến xe, anh Thanh (quê Thái Bình) kể, bình thường anh vẫn lên Hà Nội từ sáng để tránh cảnh chen lấn. Nhưng năm do người về quê quá đông nên mãi đến đầu giờ chiều anh mới bắt được xe lên Hà Nội. “Trời nóng xe lại chật cứng khách khiến nhiều người cảm thấy ngộp thở. Bình thường không say xe mà hôm nay tôi cũng nôn nao hết cả người”, anh Thanh cho biết.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Đường vào bến xe Mỹ Đình đông nghịt xe

Không những chật ních người trong bến, phía đường dành cho người nhà chờ khách khu vực bến xe Giáp Bát chiều nay cũng đông nghịt người. Hàng trăm người cố tranh nhau từng bóng mát cái nắng đầu hè khiến cả khu vực nhanh chóng quá tải. Nhiều xe ôtô phải rất khó khăn mới vượt qua được dòng người đang ngồi la liệt chờ xe buýt.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giám Bát cho biết, cao điểm hành khách từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… về Hà Nội từ đầu giờ chiều và kéo dài cho đến tối nay. Với hơn 2.000 đầu xe đổ về bến, ông Thành ước tính bến xe Giáp Bát đón khoảng 2 vạn hành khách. “Giờ cao điểm khách về bến có tăng áp lực cho chúng tôi đôi chút. Nhờ lượng xe buýt tăng cường nên hành khách cũng được giải tỏa kịp thời, không lưu lại bến quá lâu”, ông Thành nói.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Nhà chờ xe buýt bến Giáp Bát đông nghịt người

Trong khi đó, Giám đốc bến xe Gia Lâm Nguyễn Như Trúc cho hay, từ chiều thứ Hai hành khách các tình Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn đổ về bến vượt 30% so với ngày thường. Trong ngày hôm nay, lượng khách đổ về bến xe Gia Lâm khoảng gần 1 vạn người. Ông Trúc dự kiến sáng mai lượng khách đi nghỉ 30/4 vẫn còn đổ về bến.

Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Đường Phạm Hùng hôm nay "bé hơn" rất nhiều so với ngày thường

Ông Nguyễn Thủy, Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt (Tổng Công ty vận tải Hà Nội) cho biết, hành khách hôm nay từ các bến xe, điểm chờ xe buýt có tăng thêm đôi chút nhưng vẫn đảm bảo được. “Cuối giờ chiều này tại bến xe Giáp Bát chúng tôi mới tăng cường thêm xe ở 6 tuyến vào trung tâm nội thành, bến xe Gia Lâm tăng cường thềm 2 xe… Dự kiến sáng mai, hành khách đổ về Hà Nội vẫn rất đông”, ông Thủy nói.

Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Sau kỳ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người về quê và đi du lịch đã trở lại TPHCM
 
Tại TPHCM, lượng phương tiên lưu thông quá lớn trong chiều nay khiến một số khu vực cửa ngõ Sài Gòn và các tuyến đường trước bến xe xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Trước khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, tình trạng ùn ứ đã diễn ra. Dù vậy, tình trạng tắc đường nghiêm trọng như ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đã may mắn không diễn ra, do lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra giải tỏa.
 
Cùng với các phương tiện xe khách, xe du lịch số đông người khác tại các tỉnh lân cận sử dụng phương tiên xe gắn máy để trở lại thành phố. Trên các tuyến đường cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 các phương tiện quá đông nên lưu thông khá chậm chạp. Đi sâu vào khu vực nội thành, tình trạng giao thông càng nóng hơn.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Ùn tắc cục bộ xảy ra tại quốc lộ 13 và tuyến đường trước bến xe Miền Đông 

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, trước cổng bến xe Miền Đông đến 16 giờ 30 cùng ngày, phương tiện từ khắp các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu… liên tiếp cập bến khiến tuyến đường từ quốc lộ 13 (đoạn qua ngã tư Bình Triệu) đến đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn tắc, các phương tiên chen lấn nhau chạy lên cả vỉa hè. Dù lực lượng CSGT và đội trật tự của bến đã cố gắng phân luồng điều tiết nhưng vẫn không thể tránh khỏi tắc đường vì lượng xe ra vào bến quá lớn.

Anh Nguyễn Tấn Cường, hành khách vừa đi du lịch từ Bình Thuận trở về cho biết: “Kỳ nghỉ lễ năm nay dù tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra nhưng việc đi lại có phần thuận tiện hơn so với những năm trước. Từ Bình Thuận về đây (bến xe Miền Đông - PV) chúng tôi chỉ bị ùn tắc trước khi vào bến, trên suốt hành trình xe chạy khá ổn định”.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Nhiều hành khách vẫn than phiền vì tình trạng bị nhồi nhét
 
Tuy nhiên, nhiều hành khách khác than phiền về tình trạng bị nhồi nhét. Chị Nguyễn Thị Hoa bức xúc: “Tôi đi Vũng Tàu ngày thường vé xe chất lượng chỉ có 80.000 đồng nhưng hôm nay phải mua vé với giá lên tới 130.000 đồng, đã thế lên xe còn phải ngồi ghế sắp. Chiếc xe có 16 chỗ mà họ chở đến gần 30 người”.
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
 
Hàng vạn người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ
Cảnh "tay xách nách mang" trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ
 
Quang Phong - Vân Sơn