Hàng vạn người cùng rước Phật trên đường phố Cố đô

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2015, chiều tối ngày 31/5 (nhằm ngày 14 tháng Tư âm lịch), tại TP Huế, ban tổ chức Đại lễ Phật đản 2559 đã cử hành lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm.

Hơn 10.000 Tăng ni, Phật tử, các bô lão, các em học sinh và đông đảo người dân TP Huế đã tham gia vào lễ rước Phật thiêng liêng nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. 

Lộ trình đi từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm khoảng 4km, từ đường Bạch Đằng qua Trần Hưng Đạo, lên cầu Trường Tiền, thẳng đường Lê Lợi rẽ qua Điện Biên Phủ (TP Huế). Đoàn rước Phật trong không khí trang nghiêm, thành kính. 

Lễ rước Phật thu hút hàng vạn người dân TP Huế cùng đông đảo du khách theo dõi, chen chân nhau đi theo đoàn rước để chiêm ngưỡng sắc màu thiêng liêng của lễ rước. Anh Hoàng Tùng, người dân TP Huế chia sẻ: “Mình rất thích coi các lễ trong đại lễ Phật đản, đặc biệt là lễ rước Phật vì nó có tính chất rất thiêng liêng, được cả thành phố đón nhận. Lễ rước năm nay trang nghiêm và rất đẹp mắt”.

Mừng Đại lễ Phật đản, Phật tử Huế cũng nô nức đi lễ chùa. Với hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ, xứ Huế là vùng đất có bề dày văn hoá tâm linh và được xem là kinh đô Phật giáo lớn của cả nước. Đại lễ Phật đản tại Cố đô là lễ hôi lớn nhất của tín đồ Phật tử nơi đây. Mỗi năm, khi mùa lễ hội về, không khí ở đây lại trở nên nhộn nhịp và được người dân hoan hỷ chào đón.

Ghi nhận ở các chùa xưa tại Huế như Từ Đàm, Diệu Đế, Thiên Minh, Từ Hiếu hay Báo Quốc… hàng nghìn phật tử và du khách thập phương có mặt từ mỗi sáng sớm.  Từ những cụ già đến trẻ nhỏ, từ đi một mình hay đi cùng với gia đình, bạn bè đã tạo nên một không khí thật ấm cúng và trang nghiêm nơi chốn cửa thiền. 

Hàng vạn người cùng rước Phật trên đường phố Cố đô

Chùa Từ Đàm - một trong những nơi thu hút đông đảo Phật từ, người dân và du khách đến viếng mùa Phật đản
Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm 
Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm

Các ngôi chùa như được thay áo mới khi được trang trí rực rỡ sắc màu. Không gian yên bình trở nên nhộn nhịp hẳn lên khi chào đón hàng nghìn người dân và du khách. Họ đến chùa phần lớn để thắp hương, cúng bái và cầu nguyện cho mình, cho người thân, gia đình và bạn bè. Trong không gian linh thiêng nơi chốn cửa Phât, tiếng chuông chùa hòa quện vào mùi nhan trầm càng làm bật không khí thiêng liêng, ấm cúng và thanh tịnh.

Hòa thượng Thích Khế ChơnPhó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559 tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Thật vui mừng khi đại lễ Phật đản năm nay diễn ra tốt đẹp, được hàng nghìn Phật tử hưởng ứng, thành kính đón mừng trong tinh thần hòa bình, phúc lạc. Hôm nay cũng trùng với ngày Quốc tế thiếu nhi nên rất đặc biệt. Có nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến chùa rất đông, giúp các em hòa mình vào không khí trang nghiêm của Phật giáo… là nhân tố không thể thiếu của đạo pháp và dân tộc”.

Một số hình ảnh được ghi lại trong lễ rước Phật tại TP Huế chiều 14 tháng Tư âm lịch:

Khởi đầu bằng nghi thức tắm Phật tại chùa Diệu Đế

Khởi đầu bằng nghi thức tắm Phật tại chùa Diệu Đế
Hình tượng Phật đản sanh được tắm cẩn thận trước khi rước

Hình tượng Phật đản sanh được tắm cẩn thận trước khi rước
Hàng ngàn Tăng ni, Phật tử đã chuẩn bị đông đủ trong sân chùa Diệu Đế

Hàng ngàn Tăng ni, Phật tử đã chuẩn bị đông đủ trong sân chùa Diệu Đế

Hàng ngàn Tăng ni, Phật tử đã chuẩn bị đông đủ trong sân chùa Diệu Đế
Đoàn rước bắt đầu tiến ra chùa,

Đoàn rước bắt đầu tiến ra chùa,
lên đường Bạch Đằng

lên đường Bạch Đằng

Một Phật tử người nước ngoài tham gia lễ rước Phật.

Một Phật tử người nước ngoài tham gia lễ rước Phật.
Sắc màu cờ Phật giáo rợp bay trên đường Trần Hưng Đạo

Sắc màu cờ Phật giáo rợp bay trên đường Trần Hưng Đạo
Trong đoàn rước có xe hoa đẹp đang đi qua cầu Trường Tiền

Trong đoàn rước có xe hoa đẹp đang đi qua cầu Trường Tiền
Đoàn các nữ phật tử trẻ nối dài đi bộ qua cầu Trường Tiền

Đoàn các nữ phật tử trẻ nối dài đi bộ qua cầu Trường Tiền
Đoàn các nữ phật tử trẻ nối dài đi bộ qua cầu Trường Tiền

Đoàn rước đi từ chiều đến tối từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm. Tại đây vào sáng 1/6 (tức ngày rằm tháng 4) sẽ diễn ra đại lễ Phật đản của Huế

Video:



                                                                                                                                                Phạm Công - Đại Dương - Văn Dinh