Hàng trăm xe chở hàng lại bị ùn tắc tại Tân Thanh

Trong hai ngày 17-18/1, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) có trên 300 xe ôtô, trung bình mỗi xe chở khoảng 20 tấn hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu đã bị ùn tắc, trong đó dưa hấu chiếm tới 70% số lượng hàng xuất khẩu.

Hàng trăm xe chở hàng lại bị ùn tắc tại Tân Thanh  - 1
Ùn tắc xe chở nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh: TTXVN)

Phó chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh Trần Văn Nghĩa cho biết hiện bắt đầu vào thu hoạch dưa hấu ở các tỉnh phía Nam như Quảng Ngãi, Bình Định... nên số lượng xe chở dưa hấu xuất sang cửa khẩu Tân Thanh hai hôm nay tăng đột biến từ 400 xe trước đây lên 700 xe hiện nay, gây ra ùn tắc. 

Hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh chủ yếu là hàng nông sản như dưa hấu, chuối, chôm chôm, hạt điều... do các thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc chủ yếu theo loại hình xuất khẩu biên giới (tiểu ngạch, không có các hợp đồng ngoại thương). 

Doanh nghiệp thường làm thủ tục đưa sang biên giới, rồi mới tìm đối tác để bán hàng, vì vậy không chủ động được trong quá trình tiêu thụ. Do việc buôn bán tự phát nên dẫn đến bị ép giá, hàng bán chậm. 

Để khắc phục tình trạng này, các lực lượng hải quan, biên phòng, công an ở cửa khẩu Tân Thanh đang tổ chức tăng thêm giờ, sắp xếp các xe vào bến bãi theo đúng quy định; đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp ở phía nam cần cân nhắc khi đưa lượng hàng hóa chủ yếu là dưa hấu xuất khẩu sang biên giới với mức hợp lý và theo lộ trình./. 

TheoThái Thuần (TTXVN/Vietnam+)