1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Hàng trăm tiểu thương bất bình vì phải tạm ngừng kinh doanh

(Dân trí) - Trong lúc hàng trăm tiểu thương tại Phố đêm Huế (đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Huế) gấp rút chuẩn bị hàng hóa bán dịp Festival Huế thì bỗng có chỉ thị của UBND tỉnh TT-Huế về việc tạm ngưng mọi hoạt động buôn bán để triển khai... các hoạt động của Festival.

Để tổ chức thành công Festival Huế 2012 (diễn ra chính thức từ 7-15/4), ngày 22/3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu tạm dừng các hoạt động xây dựng công trình giao thông, vỉa hè, trụ sở cơ quan, nhà ở... tại TP Huế. Đồng thời, tạm ngừng hoạt động của Phố đêm Huế ở đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để triển khai các hoạt động của Festival Huế 2012 từ ngày 1/4 đến hết ngày 18/4.

Sau khi chỉ thị của tỉnh đưa về thành phố, ngày 30/3, UBND TP Huế đã gửi Công văn số 769 đến Công ty TNHH Mai Hoa Kim (đơn vị quản lý Phố đêm Huế) chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động của phố đêm tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 1 - 18/4 để trả lại mặt bằng phục vụ cho các hoạt động của Festival Huế 2012. Điều này khiến hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh tại Phố đêm Huế lo lắng.

Hàng trăm tiểu thương bất bình vì phải tạm ngừng kinh doanh
Phố đêm Huế có sức hút lớn với du khách và có sức tiêu thụ hàng hóa rất mạnh.

Tiểu thương cho rằng theo hợp đồng họ đã ký với Công ty Mai Hoa Kim ngày 18/12/2011 thì họ được phép bán hàng từ 16h đến 23h hàng ngày, mức phí là 900.000 đồng/ tháng, không phải nghỉ các ngày ngày lễ, tết. Như vậy, trong lễ hội Festival Huế, họ đương nhiên phải được bán hàng. Các tiểu thương cũng trần tình rằng họ đã gom mua hàng chuẩn bị phục vụ du khách dịp Festival tới, nay lại có chỉ thị không được bán, ai sẽ đền bù cho họ? Từ đó các tiểu thương đã cùng làm đơn kiến nghị lên UBND thành phố Huế đòi có lời giải thích thỏa đáng.

Hàng trăm tiểu thương bất bình vì phải tạm ngừng kinh doanh
Hàng trăm tiểu thương tại cuộc họp lần 2 do công ty Mai Hoa Kim và UBND TP Huế tổ chức chiều ngày 4/4

Chiều ngày 31/3, Công ty Mai Hoa Kim có cuộc họp giữa lãnh đạo công ty, các đơn vị liên quan với các tiểu thương nhằm tìm hướng giải quyết nhưng cuộc họp không đạt được kết quả. Chiều 4/4, Công ty Mai Hoa Kim tiếp tục có cuộc họp giữa lãnh đạo công ty, lãnh đạo TP Huế với các tiểu thương. Tiểu thương cho rằng thông báo tạm ngưng hoạt động phố đêm quá gấp gáp khiến họ không kịp trở tay. Nhiều tiểu thương phản đối mạnh mẽ việc Ban quản lý phố đêm “nói một đường làm một nẻo”.

Chị Nhật Anh, chủ lô 43, 44 tại Phố đêm Huế, bức xúc: “Chúng tôi nhất trí với chỉ thị của UBND TP Huế cũng như UBND tỉnh TT-Huế. Nhưng về việc này công ty Hoa Kim cũng phải có cách giải quyết thỏa đáng cho tiểu thương chúng tôi vì trong thời gian nghỉ bán, chúng tôi sẽ phải chịu lỗ, ai sẽ chịu đền bù cho chúng tôi?”.

Hàng trăm tiểu thương bất bình vì phải tạm ngừng kinh doanh
Chị Nhật Anh bày tỏ ý kiến tại buổi họp

Anh Trần Mạnh Hùng, chủ lô 101, đồng tình: “Thời tiết ở Huế rất khắc nghiệt, mùa mưa bão kéo dài 4-5 tháng. Chúng tôi chỉ kinh doanh chủ yếu vào các ngày cuối tuần, dịp lễ và tết. Giờ nói không được bán trong dịp Festival thì chúng tôi lấy gì để bù lỗ đây? Hàng hóa thì chúng tôi đã lấy về chất đầy kho rồi. Trong khi đó, mọi nghĩa vụ trong hợp đồng với công ty chúng tôi đều hoàn thành tốt cả, giờ xảy ra chuyện phía công ty cũng phải có trách nhiệm với mọi người chứ”.

Trả lời phía câu hỏi từ các tiểu thương ông Doãn Văn Huynh, Giám đốc Công ty TNHH Mai Hoa Kim - đại diện Ban quản lý Phố đêm Huế - trả lời: “Rủi ro trên là nằm ngoài ý muốn của ban quản lý phố đêm, cấp trên đã chỉ thị như vậy thì chúng tôi cũng phải làm theo. Giờ chỉ có một vấn đề là việc đền bù giữa công ty và bà con tiểu thương, chúng tôi hẹn bà con thêm 5 ngày để họp các thành viên trong công ty về cách giải quyết đền bù cho mọi người”.

Hàng trăm tiểu thương bất bình vì phải tạm ngừng kinh doanh
Ông Doãn Văn Huynh đại diện Ban quản lý phố đêm Huế trả lời những bức xúc của người dân tại buổi họp chiều 4/4

Có mặt tại buổi họp, ông Đặng Minh Tuấn, phó Chánh văn phòng UBND TP Huế, cho biết, UBND tỉnh TT-Huế đã có chỉ thị cho UBND TP Huế về việc yêu cầu tạm ngưng hoạt động tại phố đêm từ ngày 1/4 đến 18/4 để phục vụ cho Festival sắp tới mà không có lý do cụ thể. Chính vì vậy UBND TP Huế đã đề nghị phía Công ty Hoa Kim nghiên cứu lại vấn đề mà người dân thắc mắc để từ đó có giải pháp hợp lý đáp ứng cho người dân.

Mặc dù đã tổ chức 2 cuộc họp nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Các tiểu thương cho biết nếu 5 ngày nữa Công ty Mai Hoa Kim không có cách giải quyết thỏa đáng thì họ sẽ kiện công ty ra tòa.

Phố đêm Huế vừa ra mắt công chúng vào ngày 3/1/2012 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, giải trí về đêm của du khách và người dân Huế. Từ đó đến nay, dù đã 3 tháng nhưng do ảnh hưởng thời tiết mưa lạnh của Huế nên số ngày mở cửa chỉ khoảng 2 tháng. Hàng trăm tiểu thương đã dốc vốn vào phố đêm với hy vọng buôn bán thuận lợi dịp Festival Huế 2 năm mới có 1 lần.


Vào ngày 27/3 vừa qua UBND TP Huế đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Phố đêm Huế trong thời gian 3 tháng qua. Sau khi cuộc họp kết thúc, UBND TP Huế đã yêu cầu Công ty TNHH Mai Hoa Kim chỉnh trang lại phố đêm để chào mừng Festival Huế 2012 và tạo ra thêm sự đa dạng trong các sản phẩm hàng hóa; tăng cường công tác an ninh và đảm bảo vệ sinh môi trường... Tuy nhiên, đến ngày 30/3 lại có văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động ở phố đêm trong thời gian diễn ra Festival Huế 2012.


Ngọc Thụ - Đại Dương