Thanh Hóa:

Hàng trăm người tập trung ngăn cản phá bỏ đường dân sinh

(Dân trí) - Sáng ngày 5/10, nhiều người dân xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân tập trung ngăn cản việc đơn vị thi công dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn phá bỏ một đường ngang dân sinh chạy qua khu đất thuộc dự án.

Sáng ngày 5/10, hàng trăm người dân xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tập trung tại khu đất thuộc dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn để ngăn cản máy móc thi công dự án. Theo thông tin ban đầu, việc triển dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn phải phá bỏ một đường dân sinh chạy xuyên giữa khu đất của dự án này.

Chủ đầu tư tiến hành thi công dự án
Chủ đầu tư tiến hành thi công dự án

Phía người dân cho rằng, con đường ngang dân sinh này có từ lâu đời, nên việc phá bỏ đoạn đường dân sinh này sẽ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân trên địa bàn xã. Nếu đi lại trên con đường mới thì người dân, học sinh phải đi xa thêm khoảng 3km.

Đại diện Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn cho biết, nguồn gốc con đường dân sinh mà đơn vị tiến hành múc đất thi công vào sáng nay 5/10 bị người dân ra ngăn cản là thuộc đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng trước đây, con đường hình thành do người dân sinh đi nhờ đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng chứ không phải đường dân sinh theo quy hoạch.

Hàng trăm người dân ngăn cản việc thi công.
Hàng trăm người dân ngăn cản việc thi công.

Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn cũng đã xây dựng mới một con đường bê tông khác cho người dân đi lại. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì phía người dân vẫn phản đối việc thi công của đơn vị này. Cũng theo đại diện chủ dự án, con đường dân sinh chạy giữa khu đất đã được quy hoạch và giao đất cho Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn sử dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 20/1/2014 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 244/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thuê 921.068,9m2 đất, trong đó có 879.310m2 đất thuộc đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng để xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Lực lượng chức năng rất vất vả để đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho người dân
Lực lượng chức năng rất vất vả để đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho người dân

Trước sự việc trên, huyện Thọ Xuân đã phải huy động lực lượng chức năng của xã và Công an huyện đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, trước sự quá khích của người dân, lực lượng chức năng rất vất vả để đảm bảo an ninh và tuyên truyền người dân không nên đi vào khu vực thi công. Phía chủ đầu tư cũng đã phải cho tạm dừng việc thi công lại.

Trần Lê