1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu

(Dân trí) - Không khí ở đây luôn ngột ngạt, khó thở... Xưởng luyện thiếc của Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh bao lâu nay "thổi" ô nhiễm ra môi trường, khiến hàng trăm người dân khối 16, thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) vô cùng bức xúc.

Nhận được đơn thư phản ánh của 33 hộ dân khối 16, thị trấn Quỳ Hợp về tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi từ khâu tinh luyện thiếc của Công ty CP kim loại màu (KLM) Nghệ Tĩnh đóng tại địa bàn gây ra, PV Dân trí đã có cuộc thị sát quanh khu vực “xưởng luyện tinh, tuyển thiếc” (gọi là “xưởng luyện”) của Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh, để tìm hiểu thực hư.

Qua khảo sát nhận thấy những bức xúc về ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất đai của người dân nơi đây là có thật.

Bản thân ông Vũ Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh - khi trao đổi với PV cũng thừa nhận: Việc nhân dân kiến nghị là đúng; nguyên nhân gây ô nhiễm là do từ cuối năm 2008, xưởng luyện đã sử dụng phương pháp thiêu quặng để khử sắt. Quá trình thiêu quặng thải ra nhiều khí có mùi lưu huỳnh rất khó chịu, mặc dù xưởng đã có hệ thống lọc khói… Cứ một tháng lại thiêu quặng một lần. Tuy nhiên ông Quỳnh khẳng định đó chỉ là chuyện của trước đây.
 
"Sau khi được phản ánh và tiếp nhận đơn kiến nghị của nhân dân, chúng tôi đã cho đình chỉ ngay việc thiêu quặng từ tháng 6/2010. Nay thì hết mùi hôi rồi, và cũng không thấy dân phản ảnh gì nữa… Hiện chúng tôi đang dùng quy trình tuyển nổi thay thế, quy trình này chậm hơn quy trình thiêu, nhưng không gây ô nhiễm gì đâu" - ông Quỳnh cho biết.

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 1
Nhà dân ở sát ngay dưới ống khói của xưởng luyện

Cũng theo ông Quỳnh thì việc chất thải lỏng đã có bể lọc đúng tiêu chuẩn, nước thải ra trong, không có độc hại… Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã công nhận và loại công ty ra khỏi danh sách những đơn vị gây ô nhiễm từ năm 2009!

Về việc dân vẫn tiếp tục gửi đơn thư phản ánh vấn đề ô nhiễm, ông Quỳnh cho rằng "mọi vấn đề đã được giải quyết ổn định trong cuộc họp vừa qua cả rồi. Chúng tôi nghĩ cũng không còn vấn đề gì lớn, bởi chúng tôi ở đây cũng đã rất lâu rồi chứ không phải mới mẻ gì… Còn chuyện bệnh tật như dân nói thì ngay công nhân chúng tôi (có 63 người, trong đó có 28 nữ) trực tiếp làm việc hàng ngày ở xưởng luyện, nhưng chưa có ai mắc bệnh gì cả".

Được biết mới đây các cử tri khối 16, thị trấn Quỳ Hợp có gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng, phản ánh: Ô nhiễm môi trường do hoạt động của xưởng luyện thiếc của Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh hiện nay gây không khí ngột ngạt, khó thở mỗi khi nhà máy làm việc. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm để có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 2
Các văn bản của Phòng TNMT huyện Quỳ Hợp qua kiểm tra cũng khẳng định Cty CP KLM Nghệ Tĩnh đang gây ô nhiễm

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp đã có công văn trả lời: Qua kiểm tra tại Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh về tình trạng gây ô nhiễm như nhân dân phản ánh là có thực. Xưởng luyện thiếc của Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh đã thải khí thải (khói) ra môi trường có mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân khối 16, thị trấn Quỳ Hợp.

Tuy nhiên, đây là dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBDN tỉnh phê duyệt. Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường của dự án này thuộc về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Phòng TN&MT và UBND huyện Quỳ Hợp không đủ khả năng và trình độ để xác định các thông số kỹ thuật như: nồng độ khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 10/6/2010, Sở TN&MT Nghệ An phối hợp với UBND huyện, Phòng TN-MT huyện Quỳ Hợp đã tiến hành kiểm tra và cũng khẳng định điều mà nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm từ Công ty CP KLM Nghệ Tĩnh là có thực. Theo đó Sở TN-MT đã yêu cầu công ty CP KLM Nghệ Tĩnh ngừng ngay hoạt động lò thiêu đốt quặng gốc, lợp lại mái tôn, nâng cao ống khói để tránh phát tán khí thải và khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm hiện tại các phần việc mà Sở TN-MT Nghệ An giao Công ty này đã làm ổn định. Tuy nhiên, việc xử lý ô nhiễm nói trên vẫn chưa triệt đệ. Hiện Sở TN-MT đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy mẫu phân tích, đánh giá xác định các chất gây ô nhiễm môi trường và xử lý Công ty CP KLM Nghệ tĩnh vi phạm theo quy định.
 
Mộ số hình ảnh về quá trình xả thải của Công ty CP KML Nghệ Tĩnh:
Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 3

Nước đỏ thẩm thấu ra làm ô nhiễm nặng đất vườn nhà dân

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 4

Miệng cống thải nước từ trong xưởng luyện ra, chảy thẳng ra khe Nậm Tôn

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 5

Nước đỏ từ trong xưởng luyện rỉ ra ngoài

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 6

Bãi chất thải rắn trong xưởng luyện

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 7
Một bãi thải chất rắn được thải ra ngoài

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 8

Xưởng luyện và khu dân cư được ngăn cách bởi một tường xây thấp

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 9
Một trong hai lò luyện hồ quang, có ống hút khói vào bể, trong bể có túi vải hút bụi khí độc trước khi thải khói lên trời

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 10

Bể lọc nước trong xưởng luyện luôn đỏ ngầu

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 11

Bể lắng cuối cùng trước khi thải nước ra ngoài, nước vẫn còn đục ngầu....

Hàng trăm người “ngạt thở” vì xưởng luyện kim loại màu - 12
Giám đốc xưởng luyện KLM Nghệ Tĩnh Phạm Văn Quyền đang chứng minh chất thải rắn không còn độc hại nữa... Nó được đổ ngay trong bờ rào của xưởng luyện chứ không đổ ra ngoài.

Nguyễn Phê - Thái Tâm