Khánh Hòa:

Hàng trăm người dân “gánh” bụi trên tuyến đường xuống cấp

(Dân trí) - Hàng trăm người dân ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang kêu trời vì tình trạng xe ben, xe tải chở đất đá gây “bão” bụi trên tỉnh lộ 3.

Ngày 12/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 3 do đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, việc đi lại của người dân.

Dân khổ vì “hứng” bụi mỗi ngày

Tỉnh lộ 3 là tuyến đường bắt đầu từ trụ sở UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) đến điểm giao với tuyến quốc lộ 1A (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Thời gian gần đây, người dân xã Phước Đồng bức xúc phản ánh việc xe ben, xe tải chở đất đá lưu thông suốt ngày đêm trên tuyến đường này khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng nề.

Từ phản ánh của người dân, vào thượng tuần tháng 7, PV Dân trí đã thị sát tuyến tỉnh lộ này và ghi nhận mặt đường đã bị bong tróc, loang lổ nghiêm trọng ở nhiều điểm.

Trong đó, đoạn qua thôn Phước Sơn (xã Phước Đồng) bị hư hại nặng nề nhất, có chỗ sụp sâu cả gang tay, rộng 1,5-2m.

Tỉnh lộ 3 (đoạn qua thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) mù mịt bụi khi xe ben, xe tải chạy qua
Tỉnh lộ 3 (đoạn qua thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) mù mịt bụi khi xe ben, xe tải chạy qua

Đi trên đoạn đường bị “cày nát” nói trên, xe máy chúng tôi liên tục chao đảo, nhiều lúc như muốn ngã sấp. Những lúc xe tải bất thình lình chạy ngang qua, xe máy chúng tôi phải “né” sát bên đường bất chấp “ổ voi” chằng chịt.

Nhà sống bên đường, ông Nguyễn Anh Tuấn (thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng), bức xúc nói: “Đường này xe ben, xe tải loại vài chục tấn chạy suốt nên đi đường là phải cẩn thận. Bữa nào Thanh tra mà không làm thì xe ben, xe tải chạy cả ngày lẫn đêm, còn bữa nào Thanh tra làm căng thì có giảm hơn”, ông Tuấn phản ánh.

Theo ông Tuấn, tình trạng nói trên đã diễn ra lâu nay nhưng đỉnh điểm là bắt đầu từ đầu năm 2016 đến nay. Do đó, dù không hề muốn nhưng người dân 2 bên đường phải “làm quen” với cuộc sống ngửi khói bụi mỗi ngày. Khi đứng trên tuyến đường này khoảng 30 phút, chúng tôi nhận thấy có cả chục lượt xe ben, xe tải phủ bạt cũng có, để “trần” cũng có mặc kệ đất đá rơi vãi xuống đường.

“Chừng nào mình làm căng ra chặn thì họ có tưới nước được vài bữa rồi không tưới nữa. Hôm nay, trời vừa mưa xong nên cũng có giảm bụi chứ nắng kéo dài thì mịt mù luôn”, ông Tuấn bức xúc.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Ái Nhi (thôn Phước Sơn) cũng bức xúc cho biết: “Bụi bay vào nhà phải lau hàng ngày nên khổ lắm! Những ngày nắng, chỉ cần xe chạy qua là con đường giống như bị sương mù bao phủ, đi ngoài đường không thấy đường để đi!”.

Gần 300 tỷ đồng “giải cứu” con đường bụi

Trước bức xúc của người dân, chúng tôi đã đến UBND xã Phước Đồng để nắm thêm thông tin nhưng lãnh đạo UBND xã đi vắng. Một lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Đồng cho hay, những phản ánh của người dân về việc các xe ben, xe tải chở đất đá lưu thông trên tỉnh lộ 3 gây khói bụi là có thật.

Theo lãnh đạo này, trước tình trạng đường bụi, UBND xã cũng như ngành chức năng đã yêu cầu các đơn vị liên quan có xe lưu thông trên tuyến đường thực hiện tưới nước để giảm bụi. Tuy nhiên, người dân cho rằng, việc tưới nước không thường xuyên, chỉ một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó.

“Khi rải trời nắng nên mức độ cũng hạn chế nhất định, không sao tuyệt đối được”, lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Đồng nói về việc người dân phản ánh việc tưới nước “nhỏ giọt”.

Theo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, hiện nay địa phương đã có chủ trương nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 3
Theo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, hiện nay địa phương đã có chủ trương nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 3

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, thừa nhận, có tình trạng xe quá tải lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 3 và tránh trạm cân ở gần đó. “Trạm cân Phước Đồng nó (xe quá tải-PV) cũng “né” và chạy vào đường làng. Lực lượng Thanh tra hiện nay chia làm mấy đội thường xuyên, ngày mà canh thì đêm nó chạy”, ông Dần nói và cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở GTVT đã xử phạt 13 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm về tải trọng trên địa bàn.

Theo ông Dần, hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Tỉnh ủy Khánh Hòa và thống nhất chủ trương nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 3. Dự kiến, năm 2018 sẽ bắt đầu thi công nâng cấp toàn tuyến (khoảng 14km) giai đoạn 1, đồng thời nâng cấp thêm 1km đoạn từ nghĩa trang Phước Đồng đi khu tái định cư Đất Lành (TP Nha Trang).

Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 291 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí đền bù, giải tỏa đoạn từ nghĩa trang Phước Đồng đến quốc lộ 1A.

Hàng trăm người dân “gánh” bụi trên tuyến đường xuống cấp

Viết Hảo